MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • CĐV Thụy Sĩ chế nhạo tuyển Italy

    08:32 Chủ nhật 27/03/2022

    CĐV Thụy Sĩ sang Anh cổ vũ cho trận giao hữu nhưng vẫn không quên chế nhạo đội tuyển Italy.

    CĐV Thụy Sĩ giơ tấm băng rôn có hình ảnh giao diện của Google cùng dòng tìm kiếm "Italy tại World Cup Qatar 2022". Ở ngay bên dưới là dòng nhắc nhở về từ khóa sai: "Có phải ý bạn là tuyển Thụy Sĩ".

    CĐV Thụy Sĩ chế nhạo tuyển Italy - Bóng Đá

    CĐV Thụy Sĩ chế nhạo Italy. 

    CĐV đến từ xứ sở đồng hồ có quyền hả hê bởi chính tuyển Thụy Sĩ đã giành vé dự thẳng World Cup từ tay Italy. Ở vòng loại khu vực châu Âu, hai đội tuyển này nằm cùng bảng.

    "Azzurri" đã có cơ hội không thể tốt hơn để đánh bại đối thủ ở cả lượt đi và lượt về. Tuy nhiên, Jorginho đã đá hỏng phạt đền ở cả 2 lượt trận, qua đó khiến đoàn quân áo thiên thanh bị cầm hòa. Italy về nhì ở bảng C đồng nghĩa với việc phải chơi vòng play-off.

    Tại vòng play-off, thầy trò HLV Roberto Mancini chỉ phải đối đầu Bắc Macedonia. Tuy nhiên, họ lại để thua với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. "Hai pha đá hỏng phạt đền ở vòng loại sẽ ám ảnh tôi cả đời", Jorginho cay đắng thừa nhận sau khi đội tuyển quê nhà mất vé World Cup.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Italy vắng mặt ở cả 2 kỳ World Cup liên tiếp. Theo báo chí xứ sở mỳ ống, liên đoàn bóng đá nước này không có ý định sa thải HLV Mancini. Trong trường hợp nhà cầm quân này từ chức, Fabio Cannavaro nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm thay thế.

    Rạng sáng nay (27/3), Thụy Sĩ nhập cuộc tốt và có bàn dẫn trước tuyển Anh. Tuy nhiên, Granit Xhaka cùng đồng đội không thể bảo toàn lợi thế. Họ để thủng lưới ở phút 45+1 và 78, qua đó chấp nhận thất bại 1-2.

    Tuấn Nguyên | 06:44 27/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...