MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • CĐV Thái Lan: 'Thật xấu hổ khi liên tục thua Việt Nam'

    18:53 Thứ tư 10/08/2022

    Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi một lần nữa chứng kiến đội nhà thua Việt Nam tại bán kết U16 Đông Nam Á 2022 chiều 10/8 ở Indonesia.

    "Xem các cầu thủ thi đấu thật tồi tệ. Xấu hổ cho thất bại này là chưa đủ, bởi cấp độ nào cũng liên tục thua Việt Nam. Có lẽ chúng ta nên đầu hàng", tài khoản Progolth bình luận dưới bài đăng của FA Thailand.

    Chiều 10/8, U16 Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Thái Lan, đội nhất bảng B. Thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp, nhưng có màn trình diễn thuyết phục trước Thái Lan. Nguyễn Công Phương và Nguyễn Trọng Tuấn ghi bàn ở mỗi hiệp giúp U16 Việt Nam thắng 2-0.

     - Bóng Đá

    U16 Việt Nam vào chung kết. Ảnh: VFF.

    "Khi nào Việt Nam dự định không tham dự các giải nữa, có lẽ chúng ta mới có cơ hội vô địch. Các cầu thủ của họ phát triển không ngừng. Từ việc đội tuyển quốc gia Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup, U23 giành HCV SEA Games, giờ đến các đội trẻ tiếp tục thể hiện màn trình diễn chuẩn mực. Tôi không muốn nói rằng Việt Nam sẽ tới World Cup trước Thái Lan", một cổ động viên nhận định.

    Tài khoản Chonnakorn thống kê rằng trong một năm qua, hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam gặp nhau 11 lần ở mọi cấp độ đội tuyển, trong đó Thái Lan chỉ thắng một, hòa 2 và thua 8. Trận thắng duy nhất của họ đến ở cấp đội tuyển quốc gia khi vượt qua Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

    Trước đó vào tối 9/8, U19 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam tại giải giao hữu ở Bình Dương. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, bóng đá Thái Lan hai lần thất bại trước Việt Nam.

    "Tôi cảm thấy thật đau đầu khi nghĩ đến tương lai của bóng đá Thái Lan. Các đội tuyển liên tục thua Việt Nam", "Năm nay, người hâm mộ bóng đá Thái Lan chưa thể hưởng niềm vui mỗi khi gặp Việt Nam. Tôi cảm thấy thật xấu hổ", hay "Thua Việt Nam nhiều quá rồi nên thêm một thất bại nữa cũng không quá bất ngờ", là ba trong số những bình luận.

    U16 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết, gặp đội thắng giữa Indonesia và Myanmar. Đội thua sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng ba. Hai trận đấu này diễn ra vào ngày 12/8.

    Duy Minh - Zing.vn | 18:37 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...