MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • CĐV Thái Lan: Hãy sang Việt Nam và học hỏi cách họ làm bóng đá

    11:05 Thứ bảy 08/02/2020

    BongDa.com.vn Sau thất bại thứ 2 của ĐT nữ Thái Lan tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, các CĐV xứ sở chùa vàng chỉ trích gay gắt Liên đoàn bóng đá nước nhà.

    Sau một kỳ SEA Games 30 đáng quên với thất bại trước ĐT nữ Việt Nam tại trận Chung kết, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục khiến NHM nước nhà càng thêm thất vọng. Voi chiến vừa nhận 2 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

    CĐV Thái Lan: Hãy sang Việt Nam và học hỏi cách họ làm bóng đá - Bóng Đá

    ĐT nữ Thái Lan nhận 2 thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

    Cụ thể, đội tuyển xứ sở chùa vàng đã thất bại 0-1 trước Đài Loan Trung Hoa và mới đây là trận thua tan tát 1-6 trước Trung Quốc. Kết quả này đã chấm dứt mọi hy vọng của Thái Lan ở vòng loại này. Chính vì thế, NHM Thái Lan có lý do để thất vọng và chỉ trích thẳng thắn Liên đoàn bóng đá nước nhà khi đại kình địch trong khu vực - ĐT nữ Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng play-off sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar.

    CĐV Phakdee Na Phattalung bình luận: "Tôi thật sự vẫn rất nể phục ĐT nữ Việt Nam với tấm vé dự vòng play-off. Trong khi đó, chúng ta đã phải nhận nhiều hơn 6 bàn thua ở trận đấu vừa qua với Trung Quốc."

    CĐV Ravana Lanka gay gắt hơn: "Liên đoàn bóng đá Thái Lan có vẻ như đang dùng tiền để đi du lịch vậy. Xin hãy làm điều gì đó thiết thực đi. Hiện tại bóng đá nữ Thái Lan không có giải đấu ở trong nước. Hãy nhìn sang Việt Nam và học hỏi, với một giải đấu chuyên nghiệp. Họ đã đánh bại chúng ta ở SEA Games và đang dần bỏ xa Thái Lan ở Đông Nam Á."

    CĐV Pramot Akarat viết: "Bóng đá Thái Lan đang dậm chân tại chỗ trong suốt thời gian qua. Đừng nghĩ tới đẳng cấp của châu Á, khi ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta còn chưa thể vượt qua được Việt Nam hay Myanmar."

    CĐV Thái Lan: Hãy sang Việt Nam và học hỏi cách họ làm bóng đá - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam đã giành tấm vé đi tiếp vào vòng play-off sau chiến thắng tối thiểu trước ĐT Myanmar.

    Sự phẫn nộ của NHM Thái Lan là rất dễ hiểu sau khi 2 ĐTQG nam và nữ đều có những kết quả không như ý trong năm 2019 vừa qua. ĐT Thái Lan bị loại ở vòng 16 đội Asian Cup, thua trắng và không ghi được bàn thắng nào tại King's Cup và lứa U22 bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30. Còn đối với ĐT nữ Thái Lan, họ tiếp tục lỗi hẹn với ngôi hậu sau giải vô địch ĐNA và cả SEA Games 30.

    Ở trận đấu cuối cùng, ĐT nữ Thái Lan sẽ đụng độ Australia và cuộc đối đầu này chỉ mang ý nghĩa thủ tục với họ. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh ngôi vị nhất - nhì bảng A với ĐT Hàn Quốc.

    Đăng Huy | 10:35 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...