MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức

    08:08 Thứ năm 24/11/2022

    Người hâm mộ Nhật Bản đã mở hội sau chiến thắng 2-1 oanh liệt của "Samurai xanh" trước "Gã khổng lồ" Đức ở trận ra quân bảng E World Cup 2022 tối 23/11.

     - Bóng Đá

     Rất đông người hâm mộ Nhật Bản đã đến sân Khalifa để tiếp lửa cho đội nhà trong trận đấu với Đức ở ngày ra quân World Cup 2022. Họ mặc những trang phục cổ động đặc trưng, luôn ca hát và hô hào khẩu hiệu cổ vũ trên khán đài. Ngay cả khi Đức dẫn trước 1-0 tới giữa hiệp hai, các khán giả vẫn giữ lửa trên khán đài.

     - Bóng Đá

     Không phụ lòng người hâm mộ đến sân cổ vũ, tuyển Nhật Bản chơi cố gắng và gỡ hòa ở phút 75 với bàn thắng của Ritsu Doan. Đám đông CĐV xứ mặt trời mọc ở khắp khán đài như vỡ òa.

     - Bóng Đá

     Doan sút tung lưới Manuel Neuer sau khi thủ môn này đẩy bóng ra. Bàn thắng đến rất xứng đáng với nỗ lực không biết mệt mỏi của hàng tiền vệ Nhật Bản.

    CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức - Bóng Đá

     Bàn thắng thứ hai cũng đến từ pha phản công của Nhật Bản. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm của Asano Takuma được coi là xuất thần khi phía trước anh không còn nhiều khe hở. Anh bị trung vệ Đức theo kèm, bị thủ môn Neuer khép kín góc nhưng vẫn đưa được bóng vào lưới.

    CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức - Bóng Đá

     Các CĐV nữ xinh xắn của Nhật Bản thể hiện niềm hạnh phúc trước ống kính máy ảnh.

    CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức - Bóng Đá

     Đây là lần đầu tiên tuyển Nhật Bản thắng Đức. Với Đức, đây là lần tiếp theo họ thua một đội tuyển châu Á sau trận thua Hàn Quốc ở vòng bảng World Cup 2018.

    CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức - Bóng Đá

     Thắng Đức ngày ra quân, Nhật Bản làm nên cơn địa chấn tiếp theo ở World Cup 2022 sau trận Saudi Arabia hạ gục Argentina 2-1 hôm 22/11.

    CĐV Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt ngày thắng Đức - Bóng Đá

     Tuyển Nhật Bản hiện có 3 điểm, tạm dẫn đầu bảng E, có cơ hội rất lớn đi vào vòng knock-out.

    Lê Bảo - zingnews | 07:38 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...