MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • CĐV Mỹ và Thái Lan hả hê vì… “Việt Nam mạnh hơn Iran”

    15:48 Thứ ba 29/01/2019 | 6

    Rất nhiều CĐV trong đó có NHM Việt Nam, Thái Lan và Mỹ vui đùa nhận định rằng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mạnh hơn Iran.

     Phải rất vất vả Nhật Bản mới vượt qua Việt Nam với tỷ số 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019. Ngược lại, đội bóng Đông Á đã vùi dập ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Iran với tỷ số khó tin 3-0 ở bán kết.

    CĐV Mỹ và Thái Lan hả hê vì… “Việt Nam mạnh hơn Iran” - Bóng Đá

     CĐV Chiến Văn đánh giá Việt Nam mạnh hơn Iran.

    Sau khi Iran thảm bại trước Nhật Bản, rất nhiều NHM Đông Nam Á và Việt Nam vui đùa nhận định rằng, theo tính chất bắc cầu, Việt Nam mạnh hơn Iran (Iran thua Nhật Bản 0-3, Việt Nam thua Nhật Bản 0-1).

    “Tưởng Iran thế nào, hóa ra còn thua cả ta. Trận trước mà Việt Nam thắng Nhật Bản thì trận này Iran khó mà ăn được ta nữa. Coi như ta vô địch”, CĐV Chiến Văn tếu táo bình luận.

    CĐV Mỹ và Thái Lan hả hê vì… “Việt Nam mạnh hơn Iran” - Bóng Đá

     CĐV Stephen K Lincohn nhận xét.

    Việt Nam 0-1 Nhật Bản, Iran 0-3 Nhật Bản. Vì thế, Vua xe bus Park (ám chỉ HLV Park Hang-seo đá phòng ngự chặt), Việt Nam mạnh hơn Iran ở giải này”, CĐV người Mỹ Stephen K Lincohn đánh giá.

    Không chỉ CĐV Việt Nam và Mỹ, CĐV Thái Lan cũng vui đùa cho rằng, Iran yếu hơn Việt Nam.

    CĐV Mỹ và Thái Lan hả hê vì… “Việt Nam mạnh hơn Iran” - Bóng Đá

     CĐV Thái Lan vui đùa nhận xét về Việt Nam.

    “Việt Nam thua Nhật Bản 0-1, Iran thua Nhật Bản 0-3. Việt Nam mạnh hơn Iran. Theo logic của người Việt”, một CĐV Thái Lan vui vẻ đánh giá.

    Vùi dập Iran ở bán kết, Nhật Bản sẽ chạm trán UAE hoặc Qatar, đội thắng trong trận bán kết còn lại ở trận chung kết Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 1/2.

    Phạm Tú | 13:10 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...