MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CĐV MU mặc áo chế nhạo Liverpool ở chung kết FA Cup

    19:58 Chủ nhật 04/06/2023

    Một CĐV MU đã bị bắt giữ vào hôm 3/6 do mặc chiếc áo chế nhạo thảm họa Hillsborough.

    CĐV MU mặc áo chế nhạo Liverpool ở chung kết FA Cup - Bóng Đá

     

    Truyền thông Anh đưa tin một CĐV MU đã bị cảnh sát bắt tại Wembley bên lề trận chung kết FA Cup 2022/23 giữa MU và Man City. CĐV này bị bắt do mặc chiếc áo có con số 97 kèm dòng chữ “not enough” (không đủ). Chiếc áo này bị cho là chế nhạo thảm họa Hillsborough vào năm 1989 khiến 97 người thiệt mạng.

    Cảnh sát Metropolitan Police cho biết họ đã bắt giữ CĐV mặc áo số 97 nhưng không tiết lộ danh tính: “Chúng tôi đã biết điều này và đã phối hợp với các nhân viên của sân Wembley để tìm ra CĐV này. Anh ta bị bắt vì tình nghi vi phạm trật tự công cộng và bị tạm giam”.

    CĐV MU mặc áo chế nhạo Liverpool ở chung kết FA Cup - Bóng Đá

     Cảnh sát Metropolitan Police đã bắt giữ CĐV MU mặc áo số 97.

    Những bức ảnh về CĐV quá khích nói trên đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở xứ sương mù.

    Hội hỗ trợ những người sống sót sau thảm kịch Hillsborough đã cảm ơn FA, cảnh sát Metropolitan Police và nhân viên an ninh của sân Wembley vì đã xử lý nhanh chóng. Họ hy vọng rằng động thái này sẽ răn đe với các CĐV nào có ý định chế giễu thảm họa Hillsborough.

    Trong những năm qua, các CLB ở Anh đã kêu gọi CĐV ngừng những hành vi chế nhạo các thảm kịch trong bóng đá của nhau.

    Tháng 3 năm nay, HLV Erik ten Hag và Juergen Klopp đã kêu gọi CĐV hai đội thể hiện sự tôn trọng khi MU và Liverpool đối mặt tại Anfield ở vòng 26 Premier League.

    Trong quá khứ, các CĐV của Liverpool và MU thể hiện sự quá khích với những bài hát chế nhạo thảm họa máy bay Munich hay thảm họa Hillsborough. Điều này trở thành vấn đề gây nhức nhối đối với bóng đá Anh, khiến FA phải yêu cầu các CĐV chấm dứt những bài hát chế giễu.

    Nguyễn Sơn | 19:45 04/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...