MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • CĐV Man City phẫn nộ với Jack Grealish

    13:54 Thứ năm 15/09/2022

    Dù Manchester City giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Borussia Dortmund, người hâm mộ "The Citizens" vẫn có thái độ gay gắt đối với tiền vệ Grealish.

    "Grealish trông như bản hợp đồng dở tệ", một tài khoản viết trên mạng xã hội. Ngay lập tức, bài đăng nhận được những bình luận chỉ trích tiền vệ của Man City.

    Cụ thể, một người hâm mộ nói: "Xem Grealish thi đấu thật sự rất mệt mỏi, cấp độ stress của tôi càng tăng cao mỗi khi bóng vào chân anh ấy". Người tiếp theo thẳng thắn khẳng định: "Đơn giản là Grealish không đủ tốt cho Man City, thế thôi".

    Rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội), Man City thắng Dortmund 2-1. Đại diện nước Đức phòng ngự chắc chắn và bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một pha bóng cố định ở phút 56 do công Jude Bellingham. Erling Haaland chơi nhạt nhòa trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm cho chủ nhà.

    Trong khi đó, màn thể hiện của tiền vệ Jack Grealish bị cho là chậm chạp và kém cỏi. Điều này khiến nhiều CĐV của "The Citizens" tỏ ra bất bình và gay gắt chỉ trích cầu thủ người Anh sau trận đấu. Với việc liên tục để mất bóng, Grealish phải rời sân và được thay thế bởi Phil Foden ở phút 58.

     - Bóng Đá

     Vụ ẩu đả giữa Jude Bellingham và Phil Foden cũng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

    Hè 2021, Man City chi 117 triệu euro chiêu mộ Grealish từ Aston Villa. Cũng ở mùa giải này, tiền vệ người Anh đạt hiệu suất ghi bàn, kiến tạo ở top đầu Premier League, trước khi nghỉ gần hết giai đoạn 2 vì chấn thương bắp chân. Hiện tại, Grealish chật vật tìm kiếm vị trí ở Man City vì tần suất ra sân thi đấu ở mức thấp.

    Ngoài sự chỉ trích hướng về Grealish, vụ ẩu đả giữa Jude Bellingham và Phil Foden cũng nhanh chóng nhận được phản ứng của dư luận.

    Cụ thể, ở những phút cuối trận đấu, Bellingham của Dortmund có pha ngăn cản Foden khi tiền vệ của Man City muốn tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Tại tình huống phạt góc, Foden bất ngờ đẩy hậu vệ Thomas Meunier của Dortmund, Bellingham lập tức lao vào bảo vệ đồng đội bằng cách đẩy lại tiền vệ của Man City về phía trước.

    Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ. "Foden bị Bellingham đẩy ra, anh ấy có vẻ sắp khóc rồi", một tài khoản viết trên mạng xã hội. Người hâm mộ khác nhận xét: "Bellingham và Foden đánh nhau sao? Họ là những người anh em ở tuyển Anh và sắp tới sẽ cố gắng giành chức vô địch World Cup cùng nhau cơ mà".

    Đặng Phương - Zing.vn | 13:40 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...