MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • CĐV Liverpool: 'Nhìn giống tháng nào Hà Lan và Đức cũng gặp nhau'

    23:24 Thứ tư 04/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thời gian gần đây Hà Lan và Đức liên tục chạm trán trên mọi đấu trường.

    Trong đợt triệu tập đội tuyển quốc gia này, đội hình Liverpool có nhiều cầu thủ thuộc các cấp độ đội tuyển của Hà Lan, trong đó Georginio Wijnaldum và Virgil van Dijk thuộc đội hình chính. Tới đây, Cơn lốc màu da cam sẽ chạm trán đội tuyển Đức và Estonia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2020.

    Sung sức trên sân tập, Ronaldo thách thức Van Dijk và Hà Lan - Bóng Đá

     Van Dijk được kì vọng sẽ đưa Hà Lan trở lại EURO. 

    Khi Van Dijk đăng hình ảnh tập luyện lên mạng xã hội cùng chú thích: "Thật tuyệt khi được quay lại với các chàng trai này, hướng đến các trận với Đức và Estonia", một người hâm mộ của The Reds đã bình luận: "Như thể đợt thi đấu đội tuyển nào Hà Lan cũng gặp Đức ấy nhỉ". Đây là một bình luận vui nhưng khá chính xác xét trong thời gian gần đây.

    Với việc chung biên giới và đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu, Đức và Hà Lan đã đối địch nhau từ rất lâu trong quá khứ. Hai đội có trận giao hữu đầu tiên vào năm 1910. Từ đó đến nay, trong tổng số 43 lần đối đầu, Cơn lốc màu da cam thắng 11 trận, thua 16 và hòa 16. Trong 2 năm gần đây, hai đội tuyển thường xuyên được bốc thăm vào cùng bảng đấu.

    Hồi năm ngoái, Hà Lan, Pháp và Đức vào cùng bảng ở UEFA Nations League, đội bóng áo cam bất ngờ đánh bại 2 nhà vô địch thế giới để tiến vào vòng chung kết. Sau đó, Hà Lan và Đức lại tiếp tục vào cùng bảng ở vòng loại EURO 2020, do đó liên tục đối đầu từ tháng Mười năm ngoái cho đến nay.

    Video Van Dijk xỏ háng Mohamed Salah: 

    Hoài Thu | 23:00 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...