MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • CĐV Indonesia: 'Làm ơn hãy loại PSSI khỏi các giải quốc tế'

    21:24 Thứ ba 15/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Indonesia không thể giấu được sự thất vọng về liên đoàn bóng đá nước mình.

    Trong quá khứ, Indonesia luôn là một đối thủ đáng gờm của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí đội tuyển này có thành tích đối đầu tốt hơn nhiều so với Việt Nam. Ở hiện tại, tuyển Rồng vàng được đánh giá cao hơn, nhưng trận làm khách của chúng ta đến Bali tối nay được cho vẫn sẽ gặp khó khăn.

    CĐV Indonesia: 'Làm ơn hãy loại PSSI khỏi các giải quốc tế' - Bóng Đá

     Đội tuyển Indonesia đang có thành tích cực tệ.

    Tuy vậy, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, chơi vượt trội so với đội chủ nhà. Phút thứ 26, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Muhammad Ridho, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới, mở tỷ số cho Việt Nam. Sang hiệp 2, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin sút penalty, gia tăng cách biệt. Chỉ vài phút sau đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng thắng thứ ba. Gần cuối trận, tiền đạo gốc Hà Lan Irfan Bachdim mới ghi bàn danh dự cho Indonesia.

    Với trận thua 1-3 này, đoàn quân của HLV Simon McMenemy chưa có được bất kì điểm số nào sau 4 trận đấu, gần như hết cơ hội ở vòng loại World Cup. Trước kết quả này, một CĐV Indonesia đã bình luận trên trang Twitter chính thức của FIFA World Cup: "Làm ơn hãy cấm Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dự các giải quốc tế đi."

    Người khác: "Là một người Indonesia, tôi thực sự thất vọng với PSSI. Xấu hổ thay cho các ông. Đội tuyển của chúng tôi chưa thắng một trận nào. Vì sao vậy PSSI? Các ông không chịu làm việc hay không lắng nghe cổ động viên của mình?"

    CĐV các nước sẽ có cảm xúc như thế nào nếu đội nhà được thi đấu ở World Cup? 

    Hoài Thu | 20:55 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...