MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • CĐV ĐNÁ mỉa mai sân Mỹ Đình; Việt Nam bị AFC phạt nặng

    17:08 Thứ ba 27/12/2022

    BongDa.com.vn Sân nhà Mỹ Đình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 đang trở thanh chủ đề được các CĐV ĐNÁ chỉ trích và mỉa mai.

    CĐV ĐNÁ mỉa mai sân Mỹ Đình 

    Trang Asian Football vừa đăng tải hình ảnh khung cảnh của sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước trận ĐT Việt Nam tiếp Malaysia. Ngay lập tức, các CĐV ĐNÁ đã tỏ ra thất vọng, thậm chí mỉa mai và chế giễu. Một NHM Thái Lan cho hay: "Sân vận động tồi tệ nhất tôi từng thấy trong đời. Sân bóng trường em còn đẹp hơn". 

    CĐV ĐNÁ mỉa mai sân Mỹ Đình ; Việt Nam bị AFC phạt nặng - Bóng Đá

    Mặt cỏ sân Mỹ Đình trước trận gặp Malaysia rất xấu.

    Trang Indonesia Report Football bình luận gây chú ý: "Người hâm mộ Việt Nam luôn chê các sân vận động và cơ sở vật chất ở Indonesia, trên thực tế sân vận động quốc gia của họ không tốt hơn sân vận động giải đấu hạng 2 của Indonesia". Một bình luận khác: "Luôn đi bình luận về sân vận động của các quốc gia khác, nhưng họ quên rằng sân vận động của họ không được bảo dưỡng".

    HLV Brunei: “Trọng tài bị mua chuộc”

    Sau trận thua 0-7 trước Indonesia, HLV Mario Rivera của Brunei tỏ ra vô cùng bức xức và cho rằng tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã không công tâm. Ông nói: “Trọng tài chính người Hàn Quốc liên tục yêu cầu thủ môn của chúng tôi nhanh chóng phát bóng lên. Tôi đã thấy có vấn đề rồi. Chưa hết đâu, trọng tài biên còn cười đùa với HLV Shin Tae-yong nữa. Họ đến từ Hàn Quốc, có thể nói chuyện nhưng cười đùa là không được”.

    HLV Brunei: “Trọng tài bị mua chuộc”; Việt Nam bị AFC phạt nặng - Bóng Đá

    Brunei thua đậm Indonesia 0-7 tại AFF Cup.

    Vị thuyền trưởng của Brunei thậm chí còn cho rằng trọng tài chính đã bị người Indonesia mua chuộc: “Tấm thẻ vàng thứ hai với cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn là một quyết định sai lầm trắng trợn vào thời điểm chúng tôi đang thi đấu rất tốt. Có thể HLV Shin Tae-yong đã mời trọng tài ăn miễn phí ở một quán Hàn Quốc sau trận đấu này".

    Báo Hàn chọn 2 ĐT tại bảng B vào bán kết AFF Cup

    Tờ Chosun của Hàn Quốc vừa có bài nhận định về khả năng đi tiếp của các ĐT tại bảng B, AFF Cup 2022. Theo đó, Việt Nam và Malaysia sẽ cùng nhau góp mặt tại bán kết.

    HLV Brunei: “Trọng tài bị mua chuộc”; Việt Nam bị AFC phạt nặng - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ vào tứ kết AFF Cup 2022.

    Trang Chosun cho hay: ĐT Việt Nam thắng Lào 6-0 ở trận đầu tiên và đứng nhì bảng với ba điểm. Malaysia đánh bại Myanmar 1-0 ở trận đầu tiên và Lào 5-0 ở trận thứ hai, qua đó hiện đứng nhất bảng với 6 điểm. Nhiều khả năng hai đội do hai vị HLV người Hàn Quốc dẫn dắt sẽ cùng nhau vào bán kết với ngôi nhất, nhì bảng”.

    Chuyên gia Malaysia dự đoán bất ngờ về kết quả của đội nhà tại Mỹ Đình

    Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia, chuyên gia người Malaysia - Jamal Nasir bất ngờ đưa ra dự đoán gây sốc về cơ hội của "Hổ Malay". Theo đó, ông Nasir cho rằng đoàn quân HLV Park Hang-seo vào thời điểm này là không thể ngăn cản và Malaysia sẽ thất bại tại Mỹ Đình.

    Chuyên gia Jamal Nasir cho biết: "Với lực lượng hiện tại cộng thêm việc vắng rất nhiều cầu thủ từ Johor Darul Ta'zim, tôi nghĩ quá khó để Malaysia có thể giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam đang rất tiến bộ. Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng và tôi dự đoán ĐT Malaysia sẽ phải nhận 1 trận thua".

    Việt Nam bị AFC phạt nặng

    Trước trận gặp Malaysia tại AFF Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bất ngờ nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). AFC cho rằng BTC nước chủ nhà Việt Nam đã để lỏng an ninh, để người không có phận sự xuất hiện ở khu vực kỹ thuật trong trận U17 Thái Lan gặp U17 Đài Bắc Trung Hoa tài VL U17 châu Á 2023 hôm 07/10.

    HLV Brunei: “Trọng tài bị mua chuộc”; Việt Nam bị AFC phạt nặng - Bóng Đá

    U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2023.

    Mức phạt mà VFF phải nhận là 5.000 USD (gần 120 triệu đồng). Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cho công tác tổ chức của Việt Nam trước các giải đấu lớn. Sân Mỹ Đình cũng đang bị phàn nàn dữ dội về chất lượng mặt cỏ, cơ sở hạ tầng trong thời gian gần đây.

    Cháy vé trận Indonesia gặp Thái Lan

    Vào ngày 29/12, ĐT Indonesia sẽ có cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân nhà. Đây được xem là trận chung kết của bảng A. Do đó, màn đối đầu trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ NHM. Cũng vì điều này, ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia tiến hành bán vé, 50.000 vé đã được bán hết.

    Ở trận đấu tới, các khán đài hứa hẹn sẽ chật kín các CĐV với gần 50.000 NHM vạn đảo và 27.000 vé cho khán giả Thái Lan. Sân Gelora Bung Karn có sức chứa đến 77.000 chỗ ngồi và là một trong số các SVĐ lớn nhất ĐNÁ.

    Hữu Danh | 16:38 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...