MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • CĐV ĐNÁ không phục; Trọng tài giải thích lý do bù giờ 1 phút; Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup

    17:10 Thứ năm 01/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Dortmund đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các CĐV trong khu vực Đông Nam Á.

    CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam

    Tối 30/11, đoàn quân HLV Park Hang-seo xuất sắc đánh bại Borussia Dortmund với tỷ số 2-1 tại trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng trên của ĐT Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều thậm chí mỉa mai đến từ các CĐV ĐNÁ.

    CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam; Trọng Hoàng giã từ sự nghiệp quốc tế - Bóng Đá

    Nhiều CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Dortmund.

    Trên trang chủ của diễn đàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Football), một CĐV viết: "Dortmund thua vì chất lượng sân bãi của Việt Nam quá tồi tệ". Một số bình luận khác cho hay: "Họ chỉ thay thế cầu gôn bằng tre thôi mà" hoặc "Hãy nhìn những cầu thủ Việt Nam đi. Ngay cả khi được hưởng penalty, họ tỏ ra vô cùng thất vọng và xấu hổ vì công tác tổ chức sân vô cùng tồi tệ của nước mình".

    Trọng Hoàng giã từ sự nghiệp quốc tế

    Sáng 01/12, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã thông báo quyết định sẽ chia tay ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1989 viết trên trang cá nhân: "Khép lại 14 năm trong màu áo này. Người hâm mộ thường nói Hoàng "không phổi" nhưng sự thật là Hoàng "có phổi" và cuộc hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại".

    CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam; Trọng Hoàng giã từ sự nghiệp quốc tế - Bóng Đá

    Nguyễn Trọng Hoàng giã từ ĐTQG.

    Quyết định chia tay của Trọng Hoàng nhận được nhiều sự cảm thông lẫn tiếc nuối đến từ NHM. Trong màu áo ĐT Việt Nam, cầu thủ thuộc biên chế SLNA có 73 lần ra sân, ghi được 12 bàn thắng. Anh cùng Những chiến binh Sao Vàng vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 30.

    Lý do trận Việt Nam vs Dortmund chỉ bù giờ 1 phút

    Phút 85 trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Dortmund, cầu môn bên phía đội khách đã bị bung ra. Sự cố bất ngờ khiến cuộc so tài bị gián đoạn gần 5 phút. Tuy vậy, chỉ có 1 phút được công thêm và đại diện nước Đức đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

    Sau trận đấu, trọng tài thứ 4 là ông Hoàng Ngọc Hà đã có những chia sẻ về việc tại sao trận đấu lại chỉ bù giờ 1 phút. Ông cho biết: "BHL Dortmund đã xin không bù giờ để đội bóng có thể kịp giờ ra sân bay. Trước khi xảy ra sự cố khung thành, đội bạn cũng đã xin không đá bù giờ để có thể theo kịp lịch trình. Thông thường, trận đấu hôm qua có thể bù giờ lên tới 6 phút."

    Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup 

    ĐT Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 24 cái tên sẽ tham dự AFF Cup 2022. Đáng chú ý, trong đội hình của "Voi chiến" đa số là các cầu thủ đang thi đấu trong nước và có một số nhân tố quan trọng phải vắng mặt. Họ cũng là đội bóng sớm nhất gửi danh sách lên Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF).

    CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của ĐT Việt Nam; Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup - Bóng Đá

    Danh sách ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2022.

    Bên cạnh trường hợp vắng mặt của Chanathip Songkrasin, Thái Lan cũng sẽ không có sự phục vụ của 5 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Jonathan Khemdi (Naestved Bold - Đan Mạch), Nicholas Mikkelson (Obi Odense - Đan Mạch), Chayapipat Suphanphat (SC Prinze - Bồ Đào Nha), Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka - Nhật Bản), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo - Nhật Bản) do CLB chủ quản của họ không nhả người. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho đoàn quân HLV Alexandre Polking ở giải đấu tới.

    Tổng kết mùa giải 2022 của BĐVN

    Chiều 01/12, Công ty Cổ Phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi lễ vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong mùa giải 2022. Hà Nội là CLB giành được nhiều giải thưởng nhất với cú đúp danh hiệu V-League lẫn Cúp Quốc Gia. Trong khi đó, Hải Phòng giành vị trí Á quân V-League 2022 cùng 2 giải thưởng cá nhân gồm HLV xuất sắc nhất cho ông Chu Đình Nghiêm và Vua phá lưới của  Rimario Gordon.

    Một số giải thưởng đáng chú ý khác cũng được trao như Cầu thủ xuất sắc nhất V-League cho Nguyễn Văn Quyết. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Phi Hoàng. Phạm Tuấn Hải cũng được vinh danh với giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất. Còi vàng được trao cho trọng tài Nguyễn Đình Thái.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:40 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...