MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • CĐV ĐNÁ “chê tơi tả” bóng đá Việt Nam; CLB Hàn Quốc công bố tân binh Văn Toàn

    17:13 Thứ tư 04/01/2023

    BongDa.com.vn Sân nhà Mỹ Đình của ĐT Việt Nam tiếp tục mất điểm trầm trọng trong mắt của các CĐV ĐNÁ.

    CLB Hàn Quốc công bố tân binh Văn Toàn

    Trang chủ CLB Seoul E Land chính thức công bố đã chiêu mộ thành công Nguyễn Văn Toàn của ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1996 đã hết hợp đồng với HAGL và quyết định gia nhập đại diện Hàn Quốc. Chàng trai quê Hải Dương cũng có 1 video để ra mắt CLB mới.

     - Bóng Đá

    CLB Seoul E Land công bố tân binh Nguyễn Văn Toàn.

    Seoul E Land đang được dẫn dắt bởi HLV Park Choong-kyun, cựu thuyền trưởng của CLB Hà Nội. Đội bóng này ở mùa giải vừa qua xếp vị trí thứ 7 trên 11 CLB tại K-League 2.

    Tuấn Hải bất ngờ được vinh danh

    Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF) vừa xướng tên tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Myanmar. Trong trận đấu vừa qua, cầu thủ sinh năm 1998 đã hoạt động năng nổ khi di chuyển rộng và có một số tình huống dứt điểm. Anh cũng có tác động khiến Kyaw Zin Lwin đưa bóng vào lưới nhà mang về bàn mở tỷ số cho Những chiến binh Sao Vàng.

     - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải hay nhất trận ĐT Việt Nam - Myanmar. Ảnh: AFF.

    Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được ghi nhận là Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất. Anh là người đã thực hiện quả tạt bóng dẫn đến bàn mở tỷ số trận đấu.

    Hà Nội ra mắt HLV khủng

    Sau khi chia tay HLV Chun Jae-ho, mới đây, CLB Hà Nội đã chính thức công bố danh tính vị chiến lược gia sẽ dẫn dắt đại diện thủ đô chinh chiến tại mùa giải 2023. Theo đó, HLV Bozidar Bandovic chính thức được bổ nhiệm với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

    HLV Bozidar Bandovic là chiến lược gia giàu kinh nghiệm khi từng dẫn dắt nhiều đội bóng và đạt được một số thành tích nhất định. Ông giúp Olympiakos lọt vào tới vòng 16 đội UEFA Champions League 2009/2010. Ngoài ra, nhà cầm quân sinh năm 1969 cũng dẫn dắt các đội bóng khác như AE Larisa, FC Baku, Buriram Utd, BEC Tero Sasana, Sisaket FC và gần nhất là Chennaiyin FC.

    CĐV ĐNÁ “chê tơi tả” bóng đá Việt Nam

    Sân nhà Mỹ Đình của ĐT Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn quyết định chọn để tổ chức các trận đấu của đoàn quân HLV Park Hang-seo. Chứng kiến điều này, các CĐV ĐNÁ tỏ ra chán ngán với đầy những lời chê trên các phương tiện truyền thông.

     - Bóng Đá

    Sân Mỹ Đình rất xấu trong ngày ĐT Việt Nam tiếp Myanmar. Ảnh: VFF.

    Một bình luận cho biết: “Tôi nghĩ TV đang chiếu trận bóng đá năm 1925 với hai màu đen và trắng”. Hay “Sân vận động tốt nhất từ một quốc gia thường xuyên chỉ trích sân của các quốc gia khác. Trong khi sân bóng của họ trông giống như cánh đồng vậy”. Thậm chí có những lời mỉa mai: “Việt Nam ở đẳng cấp khác của ASEAN. Cứ nhìn mặt cỏ đi, nó đạt chuẩn World Cup”.

    Báo Thái ca ngợi chiến thắng của ĐT Việt Nam

    Chứng kiến chiến thắng của đoàn quân HLV Park Hang-seo trước Myanmar, truyền thông Thái Lan tỏ ra ấn tượng và hết lời ca ngợi. Tờ SMM Sport giật tít: "Việt Nam có phong độ ấn tượng khi trở về sân nhà và đánh bại Myanmar 3-0 để giành ngôi nhất bảng AFF Cup 2022".

    Trong khi đó, Siam Sport bình luận ngắn gọn: "Tuyển Việt Nam ghi dấu ấn với chiến thắng trước Myanmar và giành ngôi nhất bảng. Họ có vé đi tiếp và chạm mặt Indonesia ở vòng trong". Tờ Thairath viết: "Việt Nam và Malaysia liên tiếp ghi bàn và thi đấu rất quyết liệt ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả chung cuộc, Việt Nam dẫn đầu bảng với 10 điểm còn Malaysia xếp thứ nhì với 9 điểm. Cả hai đội đều giành vé vào vòng trong".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:43 04/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...