MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • CĐV chỉ trích "hành động ngu ngốc" của Ronaldo

    04:32 Thứ hai 28/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận phải nhiều chỉ trích sau tình huống ngã xuống sân ở hiệp 1 trận đấu giữa Bồ và Bỉ.

    Bồ Đào Nha chính thức trở thành nhà cựu vương châu Âu sau thất bại sát nút 0-1 trước Bỉ tại vòng 1/8 EURO 2020. Bàn thắng duy nhất của Thorgan Hazard vào phút 42 giúp tuyển Bỉ giành tấm vé vào vòng đấu tứ kết. Siêu sao Cristiano Ronaldo nhận được nhiều sự kỳ vọng, tuy nhiên anh không thể giúp đội nhà lật ngược thế cờ sau bàn thua ở hiệp 1.

    Điều đáng bàn hơn, CR7 còn trở thành đề tài gây tranh cãi sau hiệp thi đấu thứ nhất. Cụ thể, tiền đạo Juventus ngã xuống đất và ôm mặt đau đớn sau khi va chạm với hậu vệ Thomas Meunier bên phía Bỉ. Cộng đồng mạng cho rằng, Ronaldo đã giả vờ hết sức thô kệch trong tình huống này.

    Ronaldo nhận nhiều lời châm biếm từ cộng đồng mạng.

    "Cristiano Ronaldo bị va chạm ở tay nhưng anh ấy lại ngã xuống đất và ôm mặt đau đớn. Một hành động ngu ngốc của Ronaldo," một CĐV bình luận trên mạng xã hội. "Ronaldo ngã xuống và tỏ vẻ rất đau đớn dù không ai va chạm vào mình," một tài khoản chia sẻ.

    "Biểu hiện thảm hại của Ronaldo. Một cầu thủ gần 40 tuổi với hành động giả vờ ôm mặt đau đớn," một bình luận gay gắt trên mạng xã hội. "Ronaldo có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Do đó, anh ấy không cần đóng kịch trên sân. Hãy tập trung vào chuyên môn bóng đá," một tài khoản Twitter cho hay.

    Với chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha, tuyển Bỉ sẽ chạm trán với Ý tại vòng tứ kết sắp tới. Một cuộc chiến hứa hẹn thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn các CĐV.

    Video bàn thắng thứ 50 của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha:

     
    Anh Nguyễn | 04:02 28/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...