MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • CĐV Campuchia đả kích HLV Honda sau thành tích nghèo nàn ở vòng bảng

    19:49 Thứ ba 27/11/2018

    Dù giúp Campuchia có được chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup sau 16 năm chờ đợi nhưng rõ ràng, từng đó là chưa đủ để CĐV bóng đá nước này hài lòng với HLV Keisuke Honda.

    Trong cuộc khảo sát mới nhất của tờ The Morning, rất nhiều CĐV Campuchia không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng của mình dành cho vị "HLV online" người Nhật Bản sau thành tích nghèo nàn của đội bóng tại AFF Cup 2018.

    "Nhìn xem, chúng ta chơi thứ bóng đá như ở thập kỷ trước. Không có sự cải thiện đáng kể nào, trừ việc số bàn thua mỗi trận đã giảm xuống. Thực lòng, màn thể hiện này không làm thoả mãn kỳ vọng cá nhân tôi. Không một ai trong số những người hâm mộ đội tuyển hài lòng về lối chơi hiện tại," người dùng Sopheak Phal thẳng thắn bày tỏ. 

     - Bóng Đá

     Chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Lào tại vòng bảng là chưa đủ để HLV Honda có thể làm hài lòng CĐV Campuchia.

    Tháng 8 vừa qua, Keisuke Honda gây bất ngờ khi đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Campuchia, qua đó trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này dù vẫn đang thi đấu cho CLB Melbourne Victory.

    Với danh tiếng đã được khẳng định, Honda nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa tháp. Và AFF Cup 2018 sẽ là cơ hội đầu tiên để các CĐV kiểm chứng tài năng huấn luyện của cầu thủ này.

    Tuy vậy, dấu ấn mà HLV Honda đặt lên lối chơi của đội tuyển tại giải đấu lần này là không thực sự rõ ràng. Trải qua bốn trận đấu với vẻn vẹn một chiến thắng trước đội tuyển Lào, có thể thấy rằng thầy trò HLV Honda sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiệm cận trình độ các đội bóng hàng đầu trong khu vực. 

    "Lúc này, chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy rất thất vọng. Campuchia đã đạt được mục tiêu giành ba điểm sau 4 trận, nhưng thú thật, tôi không nghĩ chúng ta lại nhận quá nhiều bàn thua như thế này. Chúng ta còn quá nhiều thứ phải cải thiện.

    Từ tinh thần đồng đội, thể lực cho đến khả năng dứt điểm. Các cầu thủ cần thay đổi thói quen sinh hoạt để trở nên chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng đang tự đặt câu hỏi, liệu rằng đội ngũ huấn luyện hiện tại đã và có thể cải thiện được những vấn đề kể trên hay không?", độc giả Malirith Pheav đặt nghi vấn.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi HLV trẻ Honda - Dalmas nhận về vô số gạch đá từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông Campuchia.

    Thậm chí, ngay cả cựu danh thủ bóng đá Campuchia, Phat Pen cũng tỏ ra bất bình với ban huấn luyện đội tuyển Campuchia. Chỉ khác rằng đối tượng nhắm tới của ông là HLV Felix Dalmas với các quyết định nhân sự khó hiểu tại AFF Cup 2018.

    "Tôi thật sự thất vọng về HLV Dalmas khi ông ấy có cách lựa chọn cầu thủ quá khác biệt. Ông ấy cho ngôi sao số một của đội bóng ra sân chỉ 10 phút cuối ở trận đấu với Việt Nam khi đội nhà đã bị dẫn trước.

    Ở trận đấu với Myanmar, khi chúng ta đang chơi tốt, ông ta cũng thay Chan Vathanaka chỉ sau 45 phút đầu tiên. Rõ ràng ông ấy đã không sử dụng đội hình tốt nhất," cựu danh thủ đội tuyển Campuchia bức xúc.

    "Ban huấn luyện hiện tại không phù hợp với đội tuyển. Bóng đá Campuchia cần một cuộc cách mạng," một CĐV khác chốt lại trên tờ The Morning. 

    * Ảnh: AFF Cup

    Hoàng Linh | 19:00 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...