MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup

    10:17 Thứ năm 01/12/2022

    Cổ động viên Australia ăn mừng tưng bừng sau chiến thắng trước Đan Mạch và giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2022 rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội).

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Bầu không khí cuồng nhiệt ở Melbourne, Australia, khi Matthew Leckie ghi bàn duy nhất giúp đội nhà hạ Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2022. Thành tích này đủ để Australia có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ năm 2006.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Sky News đưa tin có hơn chục nghìn CĐV có mặt ở Quảng trường Melbourne để theo dõi và cổ vũ tinh thần đội tuyển nước nhà.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Sau khi trận đấu khép lại, CĐV đốt pháo sáng để ăn mừng vào lúc 3h sáng 1/12 (giờ địa phương). HLV Graham Arnold thừa nhận kể từ Cricket World Cup, chưa bao giờ Quảng trường lại có đông CĐV đến vậy.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Cuộc vui của CĐV Australia kéo dài đến gần sáng. Đám đông hò reo ăn mừng chiến tích của thầy trò HLV Arnold.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Một CĐV Australia còn đề nghị cho chính quyền cho nghỉ lễ mừng chiến tích vượt qua vòng bảng World Cup 2022, như cách Saudi Arabia từng làm sau trận thắng Argentina hôm 22/11.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Lực lượng chức năng phải can thiệp để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc sau màn ăn mừng quá khích của nhóm CĐV.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Trên sân Al Janoub, CĐV Australia cũng vỡ òa cảm xúc sau khi đội nhà đánh bại Đan Mạch.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     HLV Arnold gọi lứa cầu thủ hiện tại là "thế hệ vàng của bóng đá Australia". Đại diện châu Á tự định đoạt số phận của mình khi thắng Đan Mạch, ứng viên nặng ký cùng Pháp cho suất đi tiếp ở bảng D.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Arnold trải qua hành trình đáng nhớ tại World Cup. Họ chật vật thắng Peru ở trận play-off liên lục địa, sau đó thua đậm 1-4 trước nhà ĐKVĐ Pháp. Tuy nhiên, đội vùng lên mạnh mẽ và có 2 thắng lợi trước Tunisia và Đan Mạch để điền tên mình vào vòng sau.

    CĐV Australia đốt pháo sáng ăn mừng vượt qua vòng bảng World Cup - Bóng Đá

     Đối thủ của Australia ở vòng knock-out là Argentina, đội có thắng lợi 2-0 trước Ba Lan vào rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội).

    Duy Luân | 09:50 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...