MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • CĐV Atletico ước muốn “gương mặt vàng” của Simeone trở lại

    20:21 Thứ hai 23/03/2020

    BongDa.com.vn Đó cũng là điều mà Diego Simeone luôn mong muốn trong mùa giải đầy khó khăn của sự chuyển giao.

    Mùa giải trước, sau khi Atletico Madrid để thua Juventus ở vòng 1/8 Champions League, để rồi sau đó văng ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch La Liga, Diego Simeone biết rằng mùa hè tới sẽ có những thay đổi tại Wanda Metropolitano.

    Một loạt tân binh đã được mang về trong mùa hè 2019, nhưng không phải ai cũng có thể thay thế được ngay vai trò của những cái tên kỳ cựu. Tất nhiên, để đem đến sự ổn định cho đội bóng thì Simeone vẫn rất cần những cựu binh.

    Dù có nhiều bản hợp đồng mới, đồng thời vẫn có đó những cựu binh đáng tin tưởng, nhưng Los Rojiblancos vẫn gặp phải khủng hoảng ở nhiều thời điểm. Đi cùng khủng hoảng đó là hình ảnh hàng tiền vệ của Atletico rơi vào tình trạng lạc lối.

    Parón para el maratoniano Saúl - Bóng Đá

    Saul Niguez rất quan trọng với Diego Simeone.

    Một hàng tiền vệ với Koke, Saul Niguez và Thomas Partey trông như có mọi thứ của một hàng tiền vệ hoàn hảo. Dù vậy, sức sáng tạo của Atletico đã suy giảm đáng kể từ khi Saul cho thấy sự sa sút nhất định, đây là mùa giải tiền vệ người Tây Ban Nha có phong độ tệ nhất dưới thời Simeone.

    Bất chấp điều đó, tiền vệ số 8 vẫn luôn là lựa chọn số 1 của Simeone, khi Saul đã thi đấu 3420 phút trong tổng số 3510 phút trên tất cả các đấu trường của Atletico. Sự quá tải có thể là lý do khiến Saul không đạt được phong độ cao như những mùa giải trước.

    Hiện tại, La Liga đang phải tạm hoãn do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây cũng là khoảng thời gian cho Saul nghỉ ngơi và sớm lấy lại phong độ đỉnh cao sau chuỗi trận liên tục phải cày ải. Đó chắc chắn cũng là điều mà Diego Simeone rất khát khao và mong đợi vào lúc này. Khi La Liga trở lại, giai đoạn then chốt của mùa giải hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

    Xem Diego Simeone phát biểu:

    Minh Trí | 19:51 23/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...