MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • CĐV Argentina vỗ tay khi Modric rời sân

    11:04 Thứ tư 14/12/2022

    Cổ động viên Argentina bày tỏ sự tôn trọng với Luka Modric khi tiền vệ này rời sân trong trận bán kết rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội).

    HLV Zlatko Dalic rút Modric ra nghỉ ở phút 81 trận gặp Argentina, thời điểm Croatia đang bị dẫn 3 bàn trắng. Thay thế cho cầu thủ 37 tuổi này là tiền vệ tấn công Lovro Majer. Trên đường rời sân, Modric lộ vẻ mặt buồn bã. Anh nhận được tràng vỗ tay tán thưởng trên khán đài sân Lusail trong đó có nhiều CĐV đến từ Argentina.

    Sau khi chứng kiến khoảnh khắc đó, một CĐV bình luận trên mạng xã hội: "Dù thắng hay thua, người ta vẫn phải dành lời khen ngợi Modric". Tài khoản khác viết: "Modric rời sân sau khi tham dự một trận bán kết và trước đó là chung kết World Cup. Anh ấy có một sự nghiệp tuyệt vời và là một trong những cầu thủ xuất chúng".

    CĐV khác chia sẻ: "Thật buồn khi đây có thể là trận đấu cuối của Modric cho Croatia. Anh ấy có tài năng và nguồn năng lượng tuyệt vời. Modric đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa Croatia đến trận chung kết World Cup và sau đó là một trận bán kết ở kỳ tiếp theo".

    Sofascore chấm Modric 7,4 điểm, cao nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Croatia ở trận gặp Argentina. Cầu thủ 37 tuổi này chuyền chính xác 86%, tạo hai cơ hội ghi bàn cho đồng đội và có 8 pha tranh chấp thành công.

    Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Modric có hành động đẹp khi gửi lời chúc đến đối thủ Lionel Messi của Argentina: "Xin chúc mừng Messi, tôi mong anh ấy gặp may mắn ở trận chung kết. Messi có một giải đấu tuyệt vời và anh ấy đang chứng tỏ bản thân mình vĩ đại đến cỡ nào".

    Trước khi trận bán kết diễn ra, Modric thừa nhận chưa có ý định chia tay ĐTQG. Anh nói: "Mọi người nói tôi nên giã từ đội tuyển và tập trung vào thi đấu cho CLB. Tôi không đồng ý quan điểm này. Tôi sẽ không rời bỏ đội tuyển. Tôi cảm thấy vẫn còn sung sức và sẽ cống hiến cho đội tuyển lâu nhất có thể. Không có lý do gì để tôi phải nghỉ hưu. Đó là sự lựa chọn của tôi".

    Duy Luân | 08:31 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...