MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • CĐV Argentina phân biệt chủng tộc với Mbappe trên sóng truyền hình

    06:50 Thứ năm 17/11/2022

    Báo chí Pháp nổi giận trước việc những CĐV Argentina chế nhạo “Les Bleus” và Kylian Mbappe trong một chương trình truyền hình trước thềm World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Các CĐV Argentina chế nhạo về gốc gác của Mbappe.

    Kênh truyền hình của Argentina TyC Sports gần đây phát cảnh những CĐV nước này tại Doha (Qatar) hát vang bài hát có ý phân biệt chủng tộc Kylian Mbappe và các cầu thủ tuyển Pháp.

    Những CĐV Argentina còn chế giễu gốc gác châu Phi của các thành viên tuyển Pháp. “Họ chơi cho ĐT Pháp nhưng tất cả đều đến từ Angola. Họ thích những người chuyển giới như gã cầu thủ Mbappe chết tiệt. Mẹ của hắn là người Nigeria, cha hắn là người Cameroon nhưng trên giấy tờ, quốc tịch của hắn là Pháp”, những CĐV Argentina hò hét trong chương trình của kênh TyC Sports.

    Được biết, chính phóng viên của TyC Sports Matias Pellicciono đã chĩa micro cho các CĐV Argentina khi ông đang tác nghiệp tại Doha (Qatar). Mặc dù Matias Pellicciono sau đó đã rút micro lại nhưng bài hát phân biệt chủng tộc của nhóm CĐV Argentina đã lọt vào chương trình truyền hình.

    Tờ Leparisien (Pháp) cho biết đoạn video trên đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội ở Argentina và thu hút tới 4 triệu lượt xem. Tới sáng thứ 4 tuần này, những CĐV Pháp mới biết đến đoạn video đó.

    Báo chí Pháp lập tức phản ứng quyết liệt. Tờ L'Équipe (Pháp) viết: “Kênh truyền hình của Argentina vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về việc để lọt cảnh tượng CĐV của họ phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình”. Trong khi đó, tờ RMC Sport của Pháp bình luận: “4 năm sau trận thua ĐT Pháp, các CĐV Argentina đã trả thủ theo cách đê hèn nhất”.

    Tại World Cup 2018, ĐT Pháp đã đánh bại Argentina với tỉ số 4-3 ở vòng 16 đội. Kylian Mbappe góp công lớn vào chiến thắng của Pháp với cú đúp trong hiệp hai.

    Tại World Cup tới, Pháp nằm ở bảng D cùng Đan Mạch, Australia và Tunisia. Nhà đương kim vô địch sẽ chơi trận mở màn gặp Australia vào ngày 22/11. Trong khi đó, Argentina sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2022 bằng trận gặp Saudi Arabia vào ngày 22/11. Các đối thủ tiếp theo của họ là Mexico và Ba Lan.

    Nguyễn Sơn - zingnews | 05:55 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...