MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • CĐV Anh ký đơn đòi đá lại chung kết EURO

    15:46 Thứ ba 13/07/2021

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Anh đã đến rất gần với khoảnh khắc được ăn mừng danh hiệu với đội tuyển quốc gia.

    Cho đến phút thứ 65 của trận chung kết EURO 2020, Anh vẫn đang dẫn Ý 1-0, tuy nhiên ngay sau đó Leonardo Bonucci ghi bàn gỡ hòa. Sau hiệp phụ, Anh đã bị người Ý đánh bại trên loạt luân lưu cân não. Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m.

    Khoảnh khắc Saka bị Gianluigi Donnarumma cản phá có lẽ là khoảnh khắc đáng quên nhất đối với ngôi sao trẻ này. Anh vốn được kỳ vọng ở EURO năm nay, thực tế, trong thời gian hiệp phụ, sao trẻ của Arsenal đã có một tình huống có thể mở ra cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên lão tướng Giorgio Chiellini đã kéo áo để ngăn Saka.

    MOURINHO: ‘WHAT CHIELLINI DID ON SAKA SHOWS EVERYTHING’ - Bóng Đá

     Chiellini phạm lỗi rõ ràng với Saka.

    Cầu thủ 36 tuổi đã bị rút thẻ vàng vì hành động của mình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ kiên quyết rằng đội trưởng của Ý lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân, đến mức họ đã lập ra một bản kiến nghị yêu cầu trận chung kết EURO 2020 phải được đá lại.

    Hơn 60.000 người hâm mộ đã điền chữ ký của họ trên change.org. Sharon Guilmen, người tạo ra bản kiến nghị, viết: "Sau tất cả những pha đẩy, kéo, đá và Ý vẫn được phép giành chiến thắng? Chắc chắn là thiên vị. Ý đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì lối chơi của họ và trận tái đấu nên được diễn ra không có sự thiên vị của trọng tài. Điều này không công bằng chút nào."

    Saka nói về bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh:

     
    Thanh Vũ | 15:16 13/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...