Họ đã làm việc dựa theo các quy định có liên quan và đã thông báo với FIFA về ý định kháng cáo trước quyết định xử phạt của Uỷ ban Kỷ luật. Dựa theo quy định về công bằng trong thủ tục và bình đẳng trong đối xử và theo luật pháp Thụy Sỹ, Câu lạc bộ có quyền kháng án, trước khi một bản án có hiệu lực.
Nhưng Chelsea nhận thấy, trong những trường hợp trước đây nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA, quyết định được đưa ra sau thời hạn kháng án. Thế nên lần này, họ cảm thấy bị đối xử không công bằng so với các đội bóng khác tại châu Âu.
"Chúng tôi sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo khi đã nhận thông báo của FIFA về lý do ra quyết định này. CLB cũng nhận thấy thông báo của Uỷ ban Phúc thẩm rằng sẽ có quyền kháng án lên Tòa án Thể thao CAS. Trong lúc này Chelsea sẽ tiếp tục tuân theo các thủ tục" - Tuyên bố từ trang chủ Chelsea.
Như vậy, rõ ràng là The Blues sẽ kháng án. Họ được cho là có thể chấp nhận án phạt nhưng chỉ muốn lùi ngày chấp hành để ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện bổ sung đầy đủ đội hình cho các mùa giải tiếp theo. Dù vậy, diễn biến vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết.