Cavani giỏi nhìn người, xin đổi áo với Pavard từ 3 năm trước
01:13 Thứ năm 09/08/2018
BongDa.com.vn Khi Benjamin Pavard mới chỉ là một tài năng trẻ vô danh, Edinson Cavani đã sớm nhìn ra tương lai của hậu vệ này.

World Cup luôn là một sân khấu trình diễn hoành tráng của những ngôi sao bóng đá đẳng cấp nhất, nhưng sau mỗi mùa, người hâm mộ cũng được chào đón thêm những tài năng trước nay ẩn dật. Tại World Cup 2018, Benjamin Pavard chính là một cái tên như vậy.

Trong chức vô địch thế giới của đội tuyển Pháp trên đất Nga, Pavard chính là một trong những cái tên góp công lớn nhất. Hậu vệ của Stuttgart chơi cực hay giúp Les Bleus dựng nên một hàng thủ vững chắc, bản thân ngôi sao trẻ này cũng trực tiếp đóng góp một bàn thắng, giúp Pháp đánh bại Argentina để vào tứ kết, siêu phẩm volley sau đó được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải.

Dù vậy, phải chờ đến màn trình diễn trên đất Nga, cái tên Pavard mới được biết đến nhiều hơn, nhưng Edinson Cavani thì không cần đến sự ồn ào của truyền thông, 3 năm trước, khi Pavard mới 19 tuổi và vẫn còn mài mông trên ghế dự bị Lille, ngôi sao người Uruguay đã nhìn ra tố chất của hậu vệ này.

Cavani giỏi nhìn người, xin đổi áo với Pavard từ 3 năm trước - Bóng Đá

 Cavani từng gây bất ngờ khi xin đổi áo với Pavard.

Cụ thể, trong trận Paris Saint-Germain hủy diệt Lille 6-1 tại Ligue 1 cuối mùa giải 2014-15, dù Pavard chỉ được vào sân 15 phút nhưng Cavani đã vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của anh. Kết quả là sau trận đấu, ngôi sao của PSG tiến đến chỗ Pavard và xin được đổi áo đấu.

Trước lời đề nghị bất ngờ của tiền đạo đẳng cấp này, Pavard đã có một phút choáng: "Chờ đã, anh muốn đổi áo với em á?", để rồi 3 năm sau, khá đau lòng khi chính Pavard đã góp phần loại đội tuyển Uruguay khỏi đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới.

Thanh Vũ | 00:10 09/08/2018