MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • Cậu trò cưng thực dụng của Wenger ở Arsenal đang ra sao?

    17:03 Chủ nhật 02/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao của Arsenal, Alex Song hiện đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng cầu thủ 35 tuổi này không có vẻ gì là sẽ treo giày sớm.

     

    Tiền vệ này hiện đang chơi cho đội bóng AS Arta Solar của Djibouti, sự tập trung của anh được phân chia giữa sự nghiệp trên sân cỏ và xây dựng các căn hộ ở quê hương Cameroon.

    Song bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ligue 2, nổi lên như một tài năng hàng đầu ở Pháp và được thử việc tại một số câu lạc bộ hàng đầu. Tiền vệ đa năng này sau đó đã gây ấn tượng với tư cách là người thử việc trong đợt tập huấn trước mùa giải của Arsenal, khiến Pháo thủ phải chi 1 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh theo yêu cầu của Arsene Wenger.

    Ex-Arsenal star loved by Wenger left to become millionaire and now builds houses in Africa - Bóng Đá

     Song được Wenger đánh giá cao.

    Sau đó, tuyển thủ người Cameroon đã có hơn 130 lần ra sân ở phía bắc London trước khi gia nhập Barcelona vào năm 2012 với mức phí 15 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng đã khiến nhiều người ngạc nhiên vào thời điểm đó, mặc dù Song đã nói một cách cởi mở rằng tiền là động lực đằng sau việc anh đến Camp Nou, mặc dù không được đảm bảo về số phút thi đấu.

    Sau đó, cầu thủ này đã tận hưởng thời gian ở West Ham, Sion và Rubin Kazan trước khi quyết định đến AS Arta Solar. Song đã tạo nên nhiều ý kiến khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình dù là một trong những cầu thủ được Wenger sử dụng thường xuyên nhất trong thời gian ông làm việc tại Sân vận động Emirates.

    Phát biểu sau khi tiền vệ này gia nhập West Ham 4 năm sau khi rời Arsenal, Wenger cho biết: "Tôi đưa cậu ấy đến đây năm 17 tuổi và giữ cậu ấy bất chấp mọi ý kiến chống đối. Cậu ấy đã phát triển thành một cầu thủ rất giỏi, vì vậy bạn không cần phải thuyết phục tôi rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi.'

    Song hiện đang tập trung vào một công việc mới, thành lập một công ty xây dựng ở Cameroon để có thể xây dựng các căn hộ ở quê hương mình. Người đàn ông 35 tuổi này muốn xây dựng đế chế bất động sản của riêng mình để không phải lo lắng về tài chính trong cuộc sống sau này.

    Barcelona's biggest flops of the 21st century compiled into an XI - Bóng Đá

     Alex Song đã đến Barca để có thể kiếm nhiều tiền hơn.

    Tiền vệ này đã không giấu giếm trong nhiều năm qua rằng tiền là động lực lớn thúc đẩy sự nghiệp bóng đá của anh, đặc biệt là khi anh gia nhập Barcelona. Trong giai đoạn chuyển nhượng để gia nhập đội bóng La Liga, Song thừa nhận trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram: "Trong suốt thời gian ở Arsenal, tôi thậm chí không thể tiết kiệm được 100.000 bảng, trong khi mọi người nghĩ tôi phải là triệu phú."

    "Khi Barcelona đề nghị ký hợp đồng với tôi và tôi biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu, tôi đã không đắn đo suy nghĩ. Tôi cảm thấy vợ con tôi nên có cuộc sống thoải mái sau khi sự nghiệp của tôi kết thúc. Tôi đã gặp giám đốc thể thao của Barca, và ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ không được chơi nhiều trận, nhưng tôi không thèm quan tâm - tôi biết rằng bây giờ mình sẽ trở thành triệu phú."

    Thanh Vũ | 16:33 02/04/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...