MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Câu trả lời muộn màng của nhân tố bị thầy Park bỏ rơi

    05:26 Thứ tư 16/11/2022

    BongDa.com.vn Gương mặt từng được kỳ vọng sẽ là nhân tố gây đột biến tại ĐT Việt Nam vẫn đang âm thầm tỏa sáng tại V-League.

    Phút thứ 10 trong trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 25 V-League 2022, Trần Minh Vương tung cú ra chân một chạm sau đường chuyền từ cánh phải của Nguyễn Văn Toàn. Bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ môn Trịnh Xuân Hoàng mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của đội bóng Phố Núi. Trước đó 1 vòng đấu, cầu thủ quê Thái Bình cũng nổ súng mang về 1 điểm cho đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Phong độ thời gian gần đây của Minh Vương đang là rất tốt. Cầu thủ sinh năm 1995 góp công giúp HAGL tìm được những điểm số để tiến vào top 5 BXH tính đến thời điểm hiện tại. Nếu tính rộng ra tại V-League 2022, anh đã ra sân 20 trận và đóng góp 3 bàn thắng cho đội chủ sân Pleiku trong đó có một siêu phẩm từ cú volley đẹp mắt vào lưới SLNA ở vòng 19. Rõ ràng, Minh Vương vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Kiatisuk.

    Câu trả lời muộn màng của nhân tố bị thầy Park bỏ rơi - Bóng Đá

    Trần Minh Vương đang chơi tốt trong màu áo HAGL.

    Vai trò của Minh Vương càng được thể hiện nhiều hơn, đặc biệt là khi Nguyễn Công Phượng gặp chấn thương và không thể thi đấu đến hết mùa giải. Khi được tin tưởng, cầu thủ sinh năm 1995 đã có thể phát huy hết điểm mạnh về khả năng chọn vị trí, chơi bóng kỹ thuật, cùng những pha ra sân đầy tinh tế và hiểm hóc. Giai đoạn cuối của mùa giải này đang là lúc cầu thủ quê Thái Bình tỏa sáng rực rỡ.

    Sự trở lại ấn tượng của Minh Vương khiến NHM cảm thấy phần nào tiếc nuối bởi anh từng được  kỳ vọng sẽ là nhân tố gây đột biến dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy vậy, những chấn thương liên tiếp làm cho tiền vệ tài hoa của HAGL mất đi vị trí tại ĐT Việt Nam. Để rồi, cầu thủ sinh năm 1995 bị loại dần trong các kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc.

    Dấu ấn đáng kể nhất của chàng tiền vệ người Thái Bình trong màu áo Những chiến binh Sao Vàng vẫn là 2 bàn thắng vào lưới UAE ở VL thứ 2 World Cup 2022. Bên cạnh đó là cú đá phạt thần sầu vào lưới U23 Hàn Quốc tại bán kết Asiad 2018. Ngoài những khoảnh khắc trên, Minh Vương vẫn chưa thể tận hưởng được niềm vui thật sự với các chiến tích dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Câu trả lời muộn màng của nhân tố bị thầy Park bỏ rơi - Bóng Đá

    Trần Minh Vương không có duyên cùng ĐT Việt Nam.

    Dù đang thể hiện khá tốt ở những trận đấu gần đây trong màu áo HAGL nhưng khả năng Minh Vương được triệu tập trở lại màu áo ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 không cao. Bởi lẽ, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều những nhân tố chất lượng. Thậm chí, vị thuyền trưởng sinh năm 1957 đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng để tin tưởng thay vì trao cơ hội cho tiền vệ quê Thái Bình. Minh Vương thật sự đang dần bị quên lãng tại ĐTQG.

    Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn còn cơ hội để thể hiện mình trong phần còn lại của mùa giải. Đó sẽ là 2 trận tái đấu với Hà Nội tại vòng 26 V-League 2022 và Bán kết Cúp Quốc gia. Biết đâu, với phong độ tốt hiện tại, Minh Vương sẽ lại tỏa sáng và phép màu cho suất dự AFF Cup có thể đến với anh vào thời gian tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 04:56 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...