MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Câu trả lời của Nagelsmann khiến Ronaldo đứng ở ngã ba đường

    12:00 Chủ nhật 17/07/2022 | 3

    BongDa.com.vn Kế hoạch rời Old Trafford của Cristiano Ronaldo vào mùa hè này không diễn ra thuận lợi với việc Bayern Munich không hứng thú với siêu sao người Bồ Đào Nha.

     

    Ronaldo quyết tâm rời Manchester United vào mùa hè này và anh đã không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của câu lạc bộ vì "lý do gia đình". Cầu thủ 37 tuổi chỉ mới trở lại United vào năm ngoái một cách đầy cảm xúc từ Juventus. 

    Ronaldo được cho đã rất "buồn" khi chứng kiến mức lương của anh và mỗi thành viên trong đội bị cắt 25% do hậu quả trực tiếp của việc không đủ điều kiện tham dự Champions League. Đó là giải đấu châu lục cấp CLB duy nhất mà CR7 muốn tham gia, việc M.U mất quyền dự C1 là lý do chính khiến anh muốn rời đi. Trong những năm tháng cuối sự nghiệp, Ronaldo vẫn khao khát sẽ giành được những thành tựu lớn ở cả cấp độ cá nhân và tập thể. Giành C1, World Cup và sau đó là Quả bóng vàng, là mục tiêu mà anh cần thực hiện gấp gáp lúc này.

    Nhìn Man Utd chơi bóng, người ta mới thấy Ten Hag có quyết định đúng với Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo không còn có thể thoải mái chọn bến đỗ mới cho mình.

    Trong số những đội bóng được liên hệ với cựu sao Real Madrid hè này, Chelsea và Bayern Munich là những CLB có khả năng lớn nhất có thể trao cho Ronaldo vinh quang mà anh muốn. Nhưng Thomas Tuchel đã sớm cho biết ông không định chiêu mộ mẫu cầu thủ như Ronaldo. Sau đó, Bayern đã được coi là điểm đến khả dĩ cho siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi Robert Lewandowski đến Barcelona.

    Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên của Bayern, Nagelsmann đã dội một gáo nước lạnh vào kế hoạch của CR7, nói rõ: "Tôi đã thấy tất cả những tin đồn về việc tôi muốn ký Cristiano Ronaldo, nhưng điều đó không đúng."

    Điều này đã được khẳng định bởi Giám đốc thể thao của Bayern, Hasan Salihamidzic: "Tôi rất tôn trọng Cristiano Ronaldo, những thành công và sự nghiệp của anh ấy. Nhưng một lần nữa: anh ấy không phải là mục tiêu đối với chúng tôi."

    Cầu thủ giành 5 Quả bóng vàng hiện đang ở ngã 3 đường, muốn rời Old Trafford nhưng bị các đội bóng lớn cự tuyệt, trong khi đó anh cũng đã từ chối các khoản tiền khổng lồ đến từ Mỹ và Ả Rập Xê Út. Ronaldo chưa từng nghĩ mình đã ở thời điểm đến các giải đấu nhỏ để dưỡng già, nhưng các ban huấn luyện không còn coi anh là sự lựa chọn lý tưởng cho hàng công.

    Manchester United making headway in attempt to persuade Cristiano Ronaldo to remain at Old Trafford - Bóng Đá

     Ronaldo có thể ở lại M.U và dự Europa League.

    Về phía Quỷ đỏ, dưới sự lèo lái của Erik ten Hag, họ không có vẻ gì đang muốn níu kéo ngôi sao lớn nhất của mình. Trong chuyến du đấu trước mùa giải, nơi M.U đã toàn thắng 2 trận, nhiều tiền đạo vốn gặp khó khăn của họ đã thể hiện ấn tượng, trong khi các cầu thủ trẻ cũng đã tận dụng cơ hội ghi điểm thành công. Dù vậy việc Ronaldo sẽ thi đấu ở đâu mùa tới vẫn là câu chuyện hấp dẫn đáng theo dõi.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 11:30 17/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...