MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona gia nhập V-League; Huỳnh Như hành động đáng yêu với Ronaldo

    15:05 Thứ ba 21/03/2023

    BongDa.com.vn Chính sách mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở đường cho nhiều cầu thủ Việt kiều về thi đấu tại dải đất hình chữ S.

    Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona gia nhập đội V-League

    CLB TP.HCM vừa công bố tân binh Việt kiều Vinh Le (Lê Trung Vinh). Cầu thủ năm nay 19 tuổi được HLV Vũ Tiến Thành đăng ký thi đấu tại Cúp Quốc gia 2023. Anh đã có khoảng thời gian thử việc tại Chiến hạm đỏ khi V-League tạm nghỉ và thi đấu trong các trận giao hữu gần đây.

    Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona gia nhập đội V-League; Huỳnh Như hành động đáng yêu với Ronaldo - Bóng Đá

    Cầu thủ Việt kiều - Vinh Le gia nhập TP.HCM.

    Vinh Le là gương mặt Việt kiều còn khá lạ lẫm. Anh sinh ra ở Mỹ và trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona khu vực Bắc Mỹ. Mùa trước, cầu thủ này khoác áo  Houston FC - đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhì nước Mỹ ở vị trí tiền vệ tấn công.

    U20 Việt Nam tập luyện đến nửa đêm 

    Nhằm làm quen với khung giờ thi đấu tại Doha Cup, đoàn quân HLV Philippe Troussier đã có buổi tập với khung giờ lạ lẫm. Toàn đội bắt đầu tập luyện vào lúc 22h00 và kết thúc vào lúc 0h00 theo giờ Qatar tức 4h00 sáng ở Việt Nam.

    Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona gia nhập đội V-League; Huỳnh Như hành động đáng yêu với Ronaldo - Bóng Đá

    U23 Việt Nam tập luyện lúc nửa đêm. Ảnh: VFF.

    Trong buổi tập gần nhất, HLV Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án rèn khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm. Ông cũng yêu cầu các học trò tích cực đeo bám và thu hồi bóng một cách nhanh nhất. Nửa cuối buổi tập, nhà cầm quân người Pháp chia đội hình luyện các bài chiến thuật trên phạm vi nửa sân. U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối vào tối 22/03 trước khi chạm trán Iraq tại Doha Cup.

    U23 Việt Nam có 5 đội trưởng

    Mới đây, HLV Philippe Troussier đã đưa ra dàn cán sự của U23 Việt Nam tại Doha Cup tới đây. Theo đó, toàn đội không bầu đội trưởng như thường lệ mà chính chiến lược gia người Pháp chỉ định.

    Điều đặc biệt là Những chiến binh Sao Vàng có tới 5 thủ quân gồm Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương và Võ Hoàng Minh Khoa. Tùy thuộc vào từng trận đấu, nhà cầm quân người Pháp sẽ trao băng đội trưởng cho 1 trong 5 cầu thủ này.

    Huỳnh Như hành động đáng yêu với Ronaldo

    Mới đây trên mạng xã hội, tiền đạo Huỳnh Như đã có một hành động đặc biệt với ngôi sao Cristiano Ronaldo - người đang thi đấu cho CLB Al Nassr ở giải VĐQG Saudi Arabia. Cụ thể, ngay sau khi CR7 đăng tải hình ảnh cá nhân, cô gái quê Trà Vinh đã hài hước bình luận: "Về nước dự khán trận đấu của Lank nè anh 7”.

    Cầu thủ Việt kiều lò Barcelona gia nhập đội V-League; Huỳnh Như hành động đáng yêu với Ronaldo - Bóng Đá

    Huỳnh Như mời Ronaldo xem Lank FC thi đấu.

    Bình luận của Huỳnh Như đã thu hút sự chú ý của nhiều CĐV. Đáp lại đương kim QBV Việt Nam, một NHM cho hay: "Hay đấy ạ”. Hoặc “Số 7 hâm mộ em đó”, “Gặp Như đá xong ra rủ anh 7 về Việt Nam luôn nhé”.

    Lý do Công Phượng thất sủng ở Nhật Bản

    Về việc Nguyễn Công Phượng thất sủng tại Yokohama FC, nhà báo Jun Usami của Nhật Bản hé lộ: “Trước hết, tôi cho rằng việc Công Phượng trở lại Nhật Bản sau khi thi đấu cho Mito Hollyhock năm 2016 một phần đến từ mục đích thương mại. Nhà tài trợ của Yokohama FC là Tập đoàn Onodera. Việc sở hữu một cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể nằm ở chuyện tài trợ. Hơn nữa, đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản nữa”.

    Bên cạnh đó, nhà báo này còn đề cập đến khả năng thi đấu của CP10 trong thời gian tới: "Hiện tại, Yokohama FC đang sở hữu Koki Ogawa, chân sút hàng đầu của J.League 2 năm ngoái. Đấy là chưa kể đội bóng này vẫn còn nhiều tiền đạo dự phòng. Vậy nên, Công Phượng buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ. Công Phượng cũng vì thế mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Nếu không thể thích ứng với yêu cầu đó, Công Phượng sẽ khó có cơ hội chen chân vào đội hình của Yokohama FC”.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 14:35 21/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...