MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Cầu thủ V-League quên bánh chưng, hội quân mùng 3 Tết

    18:50 Thứ ba 31/01/2017

    Ngay trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đội bóng ở V-League đã hội quân để tập luyện chuẩn bị cho cúp Quốc gia và vòng 5 cuối tuần này.

    HAGL là một trong những đội bóng nghỉ Tết ít ngày nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải đến ngày 28 Tết mới được về với gia đình, nhưng ngay ngày mùng 3 Tết đã phải hội quân tại Gia Lai để bước vào đợt tập luyện chuẩn bị cho vòng 5 V-League.

     - Bóng Đá

     Các đội bóng V-League sớm hội quân trở lại sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngày.

    Thực ra thì năm nào HAGL cũng cho cầu thủ nghỉ Tết ngắn ngày. Đội bóng phố Núi muốn các cầu thủ phải luôn duy trì thể lực, phong độ, tránh tình trạng về quê mải vui chơi, ăn uống quá đà, đó là chưa kể có thể dính tới chuyện cờ bạc hay các tệ nạn xã hội khác.

    Sau 4 vòng đấu tại V-League, HAGL hiện đang đứng bét BXH, với 1 điểm duy nhất. Ở vòng đấu tới đây, đội bóng phố Núi tiếp Cần Thơ trên sân nhà. Gặp đối thủ cũng đang gặp nhiều khó khăn, đứng ở vị trí áp chót BXH và chưa thắng trận nào, đây là cơ hội để HAGL giành 3 điểm đầu tay ở mùa giải năm nay.

    “Chúng tôi không đánh mất tinh thần dù đội chưa biết thắng sau 4 trận. Các cầu thủ trẻ cần có thời gian để trưởng thành và họ đã tiến bộ sau từng trận. Quan điểm của đội bóng là kiên trì với chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo, dù có xuống hạng,” HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

    Sau khi HAGL hội quân vào ngày mùng 3 Tết, đến hôm nay, ngày mùng 4 Tết, hầu hết các đội bóng V-League khác cũng tập trung trở lại. Trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các cầu thủ chủ yếu khởi động nhẹ để làm quen với cảm giác sân cỏ, đồng thời nhận những lời chúc, những bao lì xì đầu năm của lãnh đạo đội bóng.

    Tại Thanh Hóa, bầu Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết đích thân lì xì cho toàn đội và cả các CĐV, với cam kết sẽ đồng hành cùng đội bóng, đồng thời khẳng định Thanh Hóa sẽ được đầu tư nghiêm túc để hướng tới chức vô địch.

    Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn cũng đã có buổi tập đầu tiên. HLV Lê Huỳnh Đức cùng các học trò tập trung sớm để chuẩn bị cho trận đấu tại cúp Quốc gia vào cuối tuần này (4/2) gặp XM Fico Tây Ninh tại sân nhà Hòa Xuân. Tại Vinh, SLNA cũng đã hội quân để chuẩn bị cho cúp Quốc gia vào cuối tuần này.

    Tại TP.HCM, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định cho đội hội quân sớm vào ngày 30/1 và đã tập luyện vào sáng nay (31/1). Cầu thủ Sài Gòn FC trong ngày đầu năm Đinh Dậu đã được nhận lì xì khá hậu hĩnh từ lãnh đạo CLB. HLV Đức Thắng cũng trực tiếp phát lì xì cho các học trò của mình.

    Một HLV chia sẻ, dù vẫn còn đó nỗi lo các cầu thủ khi nghỉ Tết sẽ bỏ bê chuyện tập luyện, ăn nhiều thức ăn có chất béo, thậm chí là chơi cờ bạc, nhưng giờ hầu hết cầu thủ đều chuyên nghiệp, nên họ tự phải lo cho chính sự nghiệp của mình. Việc các đội bóng tập trung sớm đều nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ. Với họ, Tết dù rất vui nhưng bóng đá mới là cuộc sống, là niềm đam mê.

    Huy Phong | 18:29 31/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...