MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • 'Cầu thủ U23 Việt Nam cần tìm chỗ đứng ở V-League'

    17:43 Thứ ba 14/06/2022

    Các chuyên gia lo lắng khi nhiều cầu thủ trẻ U23 Việt Nam khó được đá chính khi trở về thi đấu ở V-League bởi sự cạnh tranh của các ngoại binh.

    U23 Việt Nam thể hiện được những nét rất tích cực ở VCK U23 châu Á 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun. Vấn đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm là các cầu thủ trẻ sau giải đấu này liệu có cơ hội được thi đấu thường xuyên ở sân chơi V-League hay không.

    BLV Quang Tùng chia sẻ quan điểm của mình: "Sau nhiều năm HLV Park Hang Seo làm, xu hướng gần đây, mà gần nhất là tuyển Việt Nam đá giao hữu với Afghanistan, U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu Á và CLB Hà Nội ở V-League, chúng ta có thể thấy sơ đồ chiến thuật bắt đầu trở lại với 2 trung vệ.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công ở giải châu Á.

    Như vậy các đội bóng ở trên có sự liên thông, chia sẻ thông tin. HLV Gong Oh Kyun của U23 Việt Nam có sự liên thông nhất định với HLV Park Hang Seo chứ không phải là tùy tiện làm, cho dù ông Park khẳng định không can thiệp về chuyên môn với đội U23.

    Việc 2 hay 3 trung vệ không quá quan trọng, nhưng cho thấy các HLV, các đội có sự thích ứng với con người như thế nào. Việc xây dựng hàng phòng ngự như thế, và quan trọng là ý tưởng của HLV Gong nhấn mạnh tới làm công tác đào tạo trẻ.

    Các cầu thủ cần làm quen với nhiều sơ đồ chiến thuật và phải thích ứng nhanh. Khi những cầu thủ này lên đội tuyển sẽ tạo nên động lực mới, cạnh tranh mới và có thể thay đổi được.

    Như vậy, sau thời gian dài bóng đá Việt Nam chơi kiểu tử thủ dưới thời HLV Park Hang Seo thì giờ chơi kiểm soát hơn, tạo đột biến hơn".

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ trẻ cần được trao nhiều cơ hội thi đấu ở V-League.

    BLV Quang Tùng cho rằng thành công của U23 Việt Nam sẽ tạo hiệu ứng cho các đội bóng ở V-League, nhưng làm thế nào để thay đổi tư duy thành tích lại cần nhiều thời gian.

    "Khi các cầu thủ chơi được ở ĐTQG, sẽ tạo ra một góc nhìn và niềm cảm hứng cho các đội bóng ở V-League. Nói cách khác, nếu các HLV ở CLB không nhìn thấy cầu thủ chơi tốt ở đội tuyển, thì họ cũng không dám mạnh dạn thay đổi và tin dùng.

    Như vậy, khi chúng ta đang có một hiệu ứng tích cực, sẽ giúp các đội bóng tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ. Tuy nhiên điều này cần thời gian. Đơn giản bởi yếu tố về thành tích ở các CLB vẫn trông chờ nhiều vào cầu thủ ngoại.

    Các vị trí quan trọng ở phía trên rất khó cho cầu thủ nội. Đây là một quá trình kiên trì của nhiều đội, nhiều lớp. Tôi tin là các đội bóng sẽ thay đổi dần cách làm của mình, chẳng hạn như HAGL. Đội bóng này làm giảm vai trò của cầu thủ ngoại, đẩy dần cầu thủ nội lên. HAGL có con người nên mạnh dạn sử dụng và xây dựng lối chơi dựa trên những con người ấy.

    Nhưng với đa phần các đội bóng khác, đến thời điểm này vẫn phải trông chờ rất nhiều vào cầu thủ ngoại. Đó là vấn đề của bóng đá Việt Nam", BLV Quang Tùng nói.

     - Bóng Đá

    Nhiều cầu thủ U23 có thể được lên ĐTQG, nhưng phải thực sự nỗ lực.

    Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức có chung quan điểm: "Các giải trẻ là cơ hội quý để cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Các CLB V-League đòi hỏi rất cao nên HLV thường ít dùng cầu thủ trẻ, qua đó giảm thiểu sai số.

    Giả sử trường hợp của Vũ Tiến Long ở CLB Hà Nội, ở vị trí hậu vệ thì HLV sẽ đòi hỏi cầu thủ phải được như Văn Kiên ở mọi khía cạnh như tham gia tấn công, phòng ngự, phối hợp và ra quyết định tranh chấp.

    Các cầu thủ trẻ còn phải bỏ ra nhiều thời gian nữa để nỗ lực trưởng thành và đứng vững ở V-League".

    Còn về việc nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội được đá chính ở ĐTQG, HLV Phạm Minh Đức cho rằng đây là một quá trình buộc các cầu thủ trẻ phải nỗ lực cao nhất.

    "Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài hoặc Quan Văn Chuẩn là những người có cơ hội ở ĐTQG, nhưng họ vẫn đang ở cấp độ trẻ, cần sự ổn định và nỗ lực nhiều hơn nữa", HLV Phạm Minh Đức cho biết.

    BLV Quang Tùng chia sẻ: "Thực tế các tuyển thủ Việt Nam hiện tại phần lớn ở độ tuổi sung sức là 26-28 tuổi, và lứa U23 này sẽ là sự bổ sung cần thiết. Bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ ở độ tuổi vàng khi hướng tới những thách thức mới, trước hết là AFF Cup vào cuối năm”.

    Song Ngư - Vietnamnet.vn | 15:06 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...