MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cầu thủ U20 cảm thấy nhẹ nhõm khi rời U22 Việt Nam

    18:51 Chủ nhật 13/08/2017

    Thủ môn Sỹ Huy và hậu vệ Thanh Thịnh đều cảm thấy thoải mái sau khi nhận tin bị HLV Hữu Thắng gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games.

    "Tôi ở lại cũng không giúp được gì nhiều cho đội. Chúc các anh vững vàng chiến đấu ở chặng đường phía trước," thủ môn Đỗ Sỹ Huy của Hà Nội FC gửi gắm tới các đàn anh sau khi nhận tin chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 29

    Như thường lệ, buổi tối trước khi chốt danh sách HLV Hữu Thắng sẽ gặp riêng các cầu thủ bị loại. Tuy nhiên, lần này thuyền trưởng U22 Việt Nam không làm như vậy. Trưa 13/8, các cầu thủ U22 Việt Nam nhận tin sau khi đọc từ các phương tiện truyền thông.

    Sau buổi họp ở khách sạn Renaissance, HLV Hữu Thắng mới trở về đại bản doanh thông báo chính thức tới học trò. Đặc biệt, Sỹ Huy dù bị loại nhưng vẫn được giữ lại Malaysia tập cùng toàn đội do thủ môn Minh Long đang bị chấn thương. 

    "Tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất trong quá trình tập huấn cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Tôi còn trẻ, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nên việc bị loại hay không cũng cảm thấy may mắn vì đã được đồng hành cùng toàn đội suốt chặng đường vừa qua," hậu vệ Thanh Thịnh của Đà Nẵng chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Thanh Thịnh (trái) chia tay U22 Việt Nam cùng với thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Hồ Tấn Tài và Huỳnh Tấn Sinh.

    Trưa 13/8, HLV Hữu Thắng đã chính thức công bố 4 cái tên bị loại gồm thủ môn Sỹ Huy, hậu vệ Tấn Tài, Tấn Sinh và Thanh Thịnh.

    Cả 4 cầu thủ bị HLV Hữu Thắng gạch tên trước buổi họp báo lúc 12h ngày 13/8 tại Kuala Lumpur đều từng khoác áo U20 Việt Nam. Trong danh sách bị loại có hậu vệ Tấn Tài và Tấn Sinh thường xuyên đá chính trong màu áo U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017.

    Do tình hình chấn thương của thủ môn Phí Minh Long không quá nặng, Ban huấn luyện quyết định gạch tên thủ môn Sỹ Huy và bố trí Tiến Dũng bắt trận ra quân gặp Đông Timor (15/8) trong thời gian chờ thủ môn này bình phục.

    Quyết định loại 3 hậu vệ và 1 thủ môn của HLV Hữu Thắng, đồng nghĩa với việc hàng công của U22 Việt Nam sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của 4 tiền đạo. Ngoài Công Phượng chắc suất đá chính, 3 cầu thủ còn lại gồm Tuấn Tài, Thanh Bình và Đức Chinh sẽ thay nhau đá cắm trên hàng tiền đạo.

    Tùng Lê | 12:52 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...