MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Cầu thủ trẻ thú vị nhất của M.U tạo ra cho CLB một vấn đề

    16:40 Thứ tư 17/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Man United đã biết một cầu thủ trẻ cần rời câu lạc bộ dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

    Những kỳ nghỉ để dành cho đội tuyển quốc gia có thể không được nhiều người hâm mộ Manchester United yêu thích, nhưng đối với Anthony Elanga trẻ tuổi đầy hy vọng, đây là khoảng thời gian mang đến cho anh cơ hội.

    Elanga, 19 tuổi, vẫn còn là một ẩn số đối với hầu hết những khán giả của Premier League, nhưng với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển, có lẽ không lâu nữa anh sẽ bứt phá lên đội 1. Trong số tất cả các cầu thủ United tập trung cho đội tuyển 1 tuần rưỡi qua, không ai tỏa sáng rực rỡ như tiền đạo tuổi teen Elanga, người đã đưa phong độ rực rỡ của mình về U21 Thụy Điển. Tiền đạo của United đã lập một cú đúp ấn tượng vào đêm thứ Sáu tuần trước khi đội bóng của anh đánh bại Bosnia, giúp anh có được 7 bàn sau 7 lần ra sân kể từ khi ra mắt vào tháng Sáu.

    Anthony Elanga: 'I was ready to leave Manchester United on loan' - Bóng Đá

     Elanga khiến CĐV M.U phấn khích.

    Elanga đã là một lá bùa hộ mệnh của đội trẻ Thụy Điển và vẫn là tâm điểm hàng công của United ở cấp độ U23. Là một tài năng tấn công tại United sẽ đi kèm với kỳ vọng rất lớn, nhưng bất chấp tất cả, Elanga vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình.

    Cựu ngôi sao của học viện Malmo cũng đã có trải nghiệm ở đội 1 trong giai đoạn trước mùa giải, ghi 2 bàn thắng cho đội 1 khi Ole Gunnar Solskjaer từ chối cho mượn anh. Anh thậm chí còn được Bruno Fernandes khen ngợi vì thái độ chuyên nghiệp và sự trưởng thành so với độ tuổi của mình.

    Elanga được mong đợi sẽ có mặt thường xuyên ở League Cup và dự bị ở giải châu Âu mùa này nhưng sau một giai đoạn đầu mùa đầy biến động, anh đã bị giới hạn với chỉ 1 trận ra quân ở đội chính trong thất bại trước West Ham khi United bị loại khỏi League Cup.

    Tuy nhiên, ngay cả khi ít được ra sân, cầu thủ 19 tuổi này vẫn cho thấy những dấu hiệu tiến bộ ổn định. Phong độ quốc tế của anh phản ánh điều đó, trong khi anh cũng đã ghi 4 bàn thắng ấn tượng trong 7 trận đấu ở Premier League 2 mùa giải này.

    Với áp lực ngày càng gia tăng lên Solskjaer, rất khó có khả năng Elanga sẽ nhận được cơ hội khác ở đội 1 trong mùa giải này. Cánh trái của United được cho là vị trí mạnh nhất của câu lạc bộ với Jadon Sancho, Marcus Rashford, Paul Pogba, Jesse Lingard và Anthony Martial, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Elanga gặp khó.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Elanga hoàn toàn chứng minh được bản thân ở đội trẻ.

    Có vẻ như kế hoạch hợp lý nhất dành cho anh sẽ là một hợp đồng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, gần một nửa số câu lạc bộ ở Championship đã hỏi về việc mượn Elanga, anh sẽ không thiếu bất kỳ lời đề nghị nào nếu United cho phép anh rời câu lạc bộ tạm thời. Elanga được cho là cầu thủ trẻ thú vị nhất trong học viện của United hiện tại nhưng với việc con đường lên đội 1 bị chặn, tương lai trước mắt của anh có thể sẽ phải nằm ở nơi khác.

    HLV tuyển Anh nói về Lingard và Sancho ở M.U:

     
    Thanh Vũ | 16:10 17/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...