MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Cầu thủ trẻ cần thi đấu 40 trận/mùa, liệu có khả thi?

    14:00 Thứ ba 14/03/2023

    BongDa.com.vn Trong một cuộc tiếp xúc với truyền thông mới đây, HLV Philippe Troussier cho rằng các cầu thủ trẻ ở Việt Nam cần được tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn để phát triển sự nghiệp bởi họ vốn chỉ thi đấu quá ít trong thời gian qua.

    Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam cho rằng các cầu thủ trẻ cần được thi đấu tối thiểu 40 trận trong mỗi mùa và mùa giải V.League có thể kéo dài liên tục khoảng 10 tháng. Tuy nhiên, sẽ không dễ để mong muốn của chiến lược gia người Pháp có thể trở thành hiện thực.

    Thực tế là kể từ đầu năm 2023 đến nay, các cầu thủ thi đấu ở V-League mới chỉ được chơi có đúng 4 vòng (trong khi giải hạng Nhất thậm chí còn chưa bắt đầu). Đây là con số khá khiêm tốn và chắc chắn là chưa đủ để những cầu thủ này duy trì được phong độ chứ chưa nói đến việc đạt được phong độ cao nhất.

     - Bóng Đá

     Phan Tuấn Tài là cái tên trẻ hiếm hoi được sử dụng ở V-League. Ảnh: VTV.

    Nhìn vào danh sách 32 cầu thủ hiện tại của đội tuyển U23 Việt Nam, phần lớn đang thuộc biên chế của các CLB tại V-League (chỉ có 4 cầu thủ thuộc các đội hạng Nhất).

    Tuy nhiên V-League từ trước tới nay vốn không phải là môi trường dễ cạnh tranh suất thi đấu chính thức đối với các cầu thủ trẻ. Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, số lượng cầu thủ thường xuyên đá chính ở V-League chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay với những cái tên như Phan Tuấn Tài (Viettel), Lương Duy Cương (SHB.Đà Nẵng).

    Số còn lại thường chỉ đóng vai trò dự bị, thậm chí nhiều cầu thủ còn chưa được hít thở bầu không khí của V-League 2023. Ngay cả 4 cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển U20 Việt Nam được HLV Troussier triệu tập bổ sung lên đội tuyển U23 gồm Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt và Đức Việt cũng đều chưa được ra sân ở V-League mùa này.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ U20 Việt Nam chưa được ra sân ở V-League. Ảnh: VTV.

    Mới đây, ông Troussier cho rằng hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam nghỉ trong thời gian dài như vừa qua sẽ khiến nhiều cầu thủ trẻ mất cảm giác bóng và mong các giải đấu này sớm trở lại để cầu thủ được chơi bóng nhiều hơn.

    Tuy nhiên tới đây khi V-League 2023 quay trở lại, tình hình chưa chắc đã khả quan hơn. Bởi giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam sau giai đoạn chạy đà (4 vòng đấu đầu tiên) sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc. Và khi đó, sẽ rất ít HLV dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ, trừ khi cầu thủ đó thực sự xuất sắc và nổi bật hơn các đàn anh.

    Xem ra mục tiêu để các cầu thủ trẻ được thi đấu ít nhất 40 trận mỗi mùa là rất khó khả thi đối với bóng đá Việt Nam, ít nhất là trong tương lai gần.

    Với những khó khăn về quỹ thời gian chơi bóng của các cầu thủ trẻ, HLV Troussier xem ra sẽ phải đối diện với một bài toán khó trước khi bước vào SEA Games 32 và xa hơn nữa còn là tham vọng hướng tới kỳ World Cup 2026. Đành phải “liệu cơm gắp mắm” thôi, “Phù thủy trắng” ạ!

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:30 14/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...