MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng Chelsea

    11:11 Thứ hai 26/02/2024

    BongDa.com.vn Trận chung kết Carabao Cup giữa Liverpool và Chelsea đã diễn ra vô cùng kịch tính, và mọi chuyện chỉ được định đoạt ở những phút cuối trong hiệp phụ.

    Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cho ra sân một đội hình chắp vá với sự dẫn dắt của đội trưởng Virgil van Dijk. Trong khi những ngôi sao khác như Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai, Diogo Jota, Darwin Nunez và Alisson Becker đều không có mặt do chấn thương, hoặc để giữ sức. 

    Tuy nhiên, Lữ đoàn đỏ vẫn là bên chiếm ưu thế với sự cơ động của các cầu thủ trẻ. Hai đội hoà nhau 0 bàn thắng sau 90 phút thi đấu và buộc phải bước vào hai hiệp phụ. Thời gian trôi dần về phút cuối và người hâm mộ của cả hai câu lạc bộ đều đã nghĩ tới loạt sút luân lưu như năm 2022, nhưng Van Dijk không nghĩ vậy. 

    Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng Chelsea - Bóng Đá

     Các cầu thủ Liverpool đã chơi rất tốt ở trận đấu vừa qua. 

    Phút thứ 118, từ quả đá phạt góc của Kostas Tsimikas, trung vệ người Hà Lan băng cắt về phía cột gần rồi tung cú đánh đầu như viên đạn đưa bóng đi chéo góc đánh bại thủ thành Djordje Petrovic. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, mang về danh hiệu đầu tiên ở mùa giải cuối cùng của Klopp tại Liverpool. 

    Ngoài người đội trưởng mẫu mực, hầu hết các cầu thủ khác của Lữ đoàn đỏ đều đã thi đấu rất tốt ở trận chung kết trên sân vận động Wembley. Sau đây là 2 ngôi sao bên phía Liverpool được đánh giá là xuất sắc nhất và 1 người bị cho là kém nhất, theo trang 90min.com. 

    Tốt nhất

    Virgil van Dijk: 8/10

    Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng Chelsea - Bóng Đá

     Van Dijk nâng cao danh hiệu Carabao Cup. 

    Ra sân với tư cách là đội trưởng của câu lạc bộ, và là một trong số ít cầu thủ kỳ cựu sẵn sàng thi đấu với Chelsea, Liverpool cần một màn trình diễn ấn tượng của Van Dijk, và đó chính xác là những gì họ có từ trung vệ ngôi sao người Hà Lan.

    Suốt 120 phút có mặt trên sân, cầu thủ 32 tuổi chơi với nguồn năng lượng gần như vô tận khi anh xuất hiện khắp mặt sân. Van Diijk đã thắng 7 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 2 pha cản phá, 7 pha phá bóng, đồng thời đưa bóng vào lưới The Blues 2 lần, trong đó có bàn thắng kết liễu trận đấu. 

    Quả thực, trung vệ cao 1.95m này đã có một màn trình diễn trên cả tuyệt vời, anh cho thấy mình xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay. Chưa biết tương lai của Virgil van Dijk sẽ ra sao ở mùa hè này, nhưng cầu thủ người Hà Lan là một huyền thoại đích thực của đội chủ sân Anfield. 

    Caoimhin Kelleher: 8/10

    Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng Chelsea - Bóng Đá

     Kelleher trong pha đối mặt với Conor Gallagher. 

    Chấn thương của thủ thành số 1 - Alisson Becker đã từng mang tới rất nhiều lo lắng cho các cổ động viên, đặc biệt là ở một trận chung kết cực kỳ căng thẳng với đối thủ mạnh là Chelsea. Tuy nhiên, sự thay thế mang tên Kelleher đã có một phong độ rất cao. 

    Từ lâu, tuyển thủ quốc gia Cộng hoà Ireland đã được đánh giá là một trong những thủ môn dự bị xuất sắc nhất Premier League, và 120 phút vừa qua đã một lần nữa khẳng định cho quan điểm này. Anh thực hiện tới 9 pha cứu thua để giúp Liverpool giữ sạch lưới, một con số đáng kinh ngạc.

    Tệ nhất 

    Cody Gakpo: 5/10

    Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng Chelsea - Bóng Đá

     Gakpo không thể hiện được nhiều trước hàng thủ Chelsea. 

    Do Darwin Nunez đang bị chấn thương nên Jurgen Klopp đã lựa chọn Cody Gakpo là người đá cao nhất trên hàng tấn công với kỳ vọng tuyển thủ quốc gia Hà Lan sẽ là ngòi nổ của Liverpool. Tuy nhiên, anh đã chơi một trận đấu rất kém hiệu quả.

    Gakpo có một pha đánh đầu chệch cột dọc trong hiệp một nhưng kể từ đó anh không có thêm pha bóng nào đáng chú ý. Suốt thời gian có mặt trên sân, anh đã thất bại trong 6 lần tranh chấp tay đôi, không có cú sút nào đi trúng đích cùng 7 đường chuyền không thành công. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:41 26/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...