MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cầu thủ tố bị CLB Bình Dương chèn ép

    09:30 Thứ tư 16/11/2022

    Trung vệ Đào Tấn Lộc bức xúc vì bị CLB Bình Dương trừ lương, đẩy xuống đội U13 sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

     - Bóng Đá

    CLB Bình Dương kỷ luật cầu thủ Tấn Lộc vì cho rằng cầu thủ này rời đội không rõ lý do. Ảnh: NVCC. 

    Tối 15/11, cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Dương chia sẻ lý do anh không thi đấu trong đội hình đội bóng trong thời gian qua. Tấn Lộc cho biết trong giai đoạn 15/2 tới 10/3, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo dạng dự bị. Sau khi quay lại CLB, Bình Dương trừ 80% lương từ tháng 4/2022 và đẩy anh xuống tập cùng đội U13. Rời đội không phép là lý do Bình Dương đưa ra án phạt cho cầu thủ sinh năm 1998.

    Zing đã trao đổi với trung vệ 24 tuổi. Anh giải thích lý do đến giờ mới nói ra chuyện này: "Tôi không muốn làm to chuyện nhưng CLB Bình Dương không thiện chí thi hành quyết định của VFF. Tôi bị ảnh hưởng danh dự nhưng VFF không chấp nhận đề nghị của tôi là yêu cầu CLB công khai xin lỗi. Vì vậy, tôi phải nói cho mọi người hiểu".

     - Bóng Đá

    Đào Tấn Lộc bị CLB Bình Dương trừ 80% lương và đẩy xuống tập cùng đội U13. Ảnh: NVCC. 

    Cụ thể vào ngày 2/11, VFF đã ra quyết định xử lý vụ việc do cựu Tổng thư ký Lê Hoài Anh ký. VFF quyết định CLB Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật với Đào Tấn Lộc và trả đủ tiền lương từ tháng 4/2022 theo hợp đồng lao động số 5 cùng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại ở thời điểm hiện tại.

    CLB Bình Dương và cầu thủ Đào Tấn Lộc có quyền khiếu nại phán quyết lên Ban Giải quyết Khiếu nại VFF. Nếu không, CLB Bình Dương phải thực hiện phán quyết, trả tiền cho cầu thủ Đào Tấn Lộc trong vòng 45 ngày, tính từ ngày 2/11/2022.

    Theo Tấn Lộc, CLB Bình Dương vẫn chưa thực hiện theo quyết định của VFF còn việc họ có khiếu nại hay không thì anh không nắm rõ.

    Nguồn tin của Zing ở CLB Bình Dương cho biết bộ phận pháp lý của đội bóng vẫn đang trong quá trình tiếp nhận và xử lý trường hợp của cầu thủ Đào Tấn Lộc. Đội bóng cần lên tiếng để làm rõ nội dung liên quan.

    Ngoài ra trong thời gian cầu thủ quê ở Phú Giáo (Bình Dương) nhận giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự, anh không được tạo điều kiện tập luyện cùng đội bóng như bình thường. Anh được đề nghị không cần tập nữa và không được phát áo cũng như đăng ký thi đấu cho đến khi rời đội. Điều đó có nghĩa là CLB Bình Dương hoàn toàn biết Tấn Lộc rời đội.

    Tấn Lộc là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Trung vệ sinh năm 1998 thi đấu theo dạng cho mượn ở Bình Định (2018), Bình Phước (2019). Anh thi đấu 4 trận cho Bình Dương ở mùa giải 2020 và 4 trận ở mùa giải 2021. Mùa giải 2022, anh không có cơ hội thi đấu.

    Quang Thịnh | 07:00 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...