MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • "Cầu thủ tiềm năng" của Sir Alex và hành trình 10 năm trở thành biểu tượng

    19:12 Thứ tư 25/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn Wilfried Zaha là một trong những ngôi sao thú vị nhất tại Premier League. Anh từng được Sir Alex chiêu mộ nhưng sau cùng lại trở thành biểu tượng của Crystal Palace.

     

    Có một số cầu thủ sẽ luôn gắn bó với một câu lạc bộ nhất định.

    Những cái tên Tony Adams của Arsenal, Jamie Carragher của Liverpool và Ledley King của Tottenham luôn được xem như biểu tượng lớn đại diện cho lòng trung thành ở Premier League. Và ở thời buổi hiện tại, NHM vẫn có thể dễ dàng kể ra một cái tên tương tự, đó là  Wilfried Zaha.

     - Bóng Đá

     Zaha từng đầu quân cho Man Utd.

    Tuyển thủ Bờ Biển Ngà được xem như cầu thủ vĩ đại nhất của Crystal Palace sau khi đồng hành cùng CLB trong hơn 8 mùa giải.

    Mối quan hệ giữa Zaha và Palace đã lu mờ hoàn toàn quãng thời gian anh từng chinh chiến cho Man Utd. Tính cho đến hiện tại, đã tròn 10 năm kể từ khi Zaha đồng ý chuyển đến Nhà hát những giấc mơ.

     "Chúng tôi đang ký hợp đồng với một cầu thủ có tiềm năng. Chúng tôi luôn cảm thấy mình đang phát triển tốt các cầu thủ. Chúng tôi đã chứng minh điều đó nhiều lần. Chúng tôi hy vọng cậu bé sẽ thích khi gia nhập CLB," HLV Alex Ferguson từng nhận xét về Zaha.

    Những tưởng ngôi sao sinh năm 1992 sẽ trở thành một mắt xích quan trọng dưới sự nhào nặn của Sir Alex. Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ cho anh bởi chỉ vài tháng sau đó, vị thuyền trưởng vĩ đại này đã quyết định giải nghệ.

    Arsenal - Bóng Đá

     Zaha khẳng định bản thân trong màu áo Palace.

    Và khi David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Zaha đã không còn được trọng dụng. Anh chỉ ra sân vỏn vẹn bốn trận trước khi được cho mượn đến Cardiff.

    Zaha tìm thấy cơ hội thi đấu tại đội bóng xứ Wales - chơi 12 trận ở Premier League - nhưng đó là khoảng thời gian khó khăn khi Cardiff xuống hạng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Tiền đạo 30 tuổi sau đó trở lại Palace, ban đầu dưới dạng cho mượn, vào tháng 8 năm 2014 và bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

    Zaha thừa nhận anh "hơi sốc" khi đến Man United và Ferguson đã ra đi. 

    "Tôi không đến văn phòng của HLV và hỏi tại sao tôi không thi đấu, tôi không đủ tự tin để làm những việc đó. Tôi chỉ chấp nhận và hy vọng ông ấy sẽ thay đổi quyết định."

    Chelsea vs Palace - Bóng Đá

     Zaha là biểu tượng tại Palace.

    Zaha tin rằng anh đã bị "lãng quên" tại Man Utd và gọi khoảng thời gian ở đó là "chán nản". Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Ferdinand, anh khẳng định mình không hối tiếc về vụ chuyển nhượng. Zaha nói:

    “Tôi đã học hỏi được bài học từ nhiều cầu thủ nên không bao giờ hối tiếc quãng thời gian đó."

    Sau một mùa giải được cho mượn tại Palace, Zaha đã chính thức gia nhập CLB này. Và trong mùa giải thứ 2 chơi cho đội chủ sân Selhurst Park, tài năng của anh giúp họ trụ hạng và lọt vào đến tận chung kết FA Cup.

    Cho đến nay, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã có gần 300 trận tại Premier League ghi 67 bàn và có 29 pha kiến tạo. Anh cũng 4 lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất Palace.

    Tài năng của Zaha đã được khẳng định. Nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra ngôi sao này nên có cơ hội thể hiện tại đấu trường Champions League, tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi Zaha được nhiều đội bóng hàng đầu theo đuổi.

    Trường Sơn | 18:42 25/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...