MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng, chuyện sắp trở nên... bình thường

    20:41 Thứ năm 24/08/2023

    BongDa.com.vn Có lẽ việc chứng kiến những cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu sẽ dần trở nên chẳng còn gì bất ngờ và lạ lẫm.

    2 tuần thi đấu đầu tiên của các giải VĐQG châu Âu đã chứng kiến phong độ rực cháy của các cầu thủ đến từ Xứ sở Mặt trời mọc, với những đóng góp rất cụ thể bằng bàn thắng và kiến tạo.

    Cuối tuần trước, Kaoru Mitoma nổi bật với siêu phẩm solo vào lưới Wolves và thêm 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-1 đưa Brighton lên ngôi đầu Premier League. Thậm chí còn nổi bật hơn về mặt thông số, Takumi Minamino lập cú đúp cho AS Monaco và cũng có 1 lần kiến tạo.

    Bundesliga vừa khởi tranh, Ko Itakura lập tức khai hỏa cho Borussia Monchengladbach, Hiroki Ito tạo điều kiện cho đồng đội ở Stuttgart lập công. Thống kê sơ sơ thì còn có Koji Miyoshi (Bimringham City), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Junya Ito (Reims),... đều có ít nhất một bàn thắng hay 1 kiến tạo ở các giải đấu hàng đầu như La Liga, Ligue 1, Championship (Hạng Nhất Anh),...

    Quả khủng khiếp, phong độ cầu thủ Nhật Bản ở châu Âu! - Bóng Đá

    Kaoru Mitoma một lần nữa nổi bật với bàn thắng solo tuyệt đẹp vào lưới Wolves.

    Phong độ cao của các samurai thực tế đã được thể hiên ngay từ những ngày khai màn mùa giải, dịp cuối tuần các ngày 12 và 13 tháng 8. Không chỉ các ngôi sao hàng đầu như Kaoru Mitoma, Junya Ito, Takumi Minamino, Wataru Endo hay Takefusa Kubo có bàn thắng hoặc kiến tạo, những cầu thủ ít tên tuổi hơn hay những lựa chọn dự bị ở tuyển Nhật gồm Takuma Asano (Bochum), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar), cặp đôi Kyogo Furuhashi – Daizen Maeda của Celtic,... cũng đều đã điền tên mình lên bảng điện tử hay thống kê kiến tạo.

    Việc thống kê đầy đủ những cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng ở các sân chơi VĐQG tại châu Âu đang dần trở nên bất khả thi, khi danh sách ấy cứ ngày một dài và trải khắp các giải đấu từ “nhóm B” như Bỉ, Hà Lan cho đến các giải đấu tinh hoa nhất như Pháp, Tây Ban Nha, Anh,...

    Những cầu thủ đến từ châu Á, vốn thường nhận về những ánh mắt nghi ngờ khi mới đặt chân đến Lục địa Già, giờ đây đang thi đấu sòng phẳng với các đồng nghiệp từ mọi nền bóng đá phát triển nhất. Đó quả là một câu chuyện truyền cảm hứng, đầy ấn tượng, và cũng là một ước mơ của hầu hết những quốc gia từ phương Đông đang khao khát vươn đến đỉnh cao.

    Người ta đã nói rất nhiều đến “phép màu Nhật Bản”, với một kế hoạch chi tiết được vạch ra để nâng tầm môn thể thao vua ở quốc đảo này. Phép màu ấy có nhiều xuất phát điểm, có thể là sự khai sinh của J-League năm 1992, là những bộ manga với sức hút và truyền động lực quá mãnh liệt tới các thế hệ cầu thủ Nhật như Captain Tsubasa hay mới nhất là Blue Lock,...

    Quả khủng khiếp, phong độ cầu thủ Nhật Bản ở châu Âu! - Bóng Đá

    Việc những cầu thủ Nhật Bản như Minamino tỏa sáng đều đặn đang dần trở nên bình thường.

    Song dần dần, từ “phép màu”, người Nhật đang biến sự tỏa sáng, hiện diện của họ nơi trời Âu thành một thứ gì đó rất đỗi bình thường, có thể lặp lại từ tuần này sang tuần khác. Đó là một bước tiến cực kỳ to lớn với bóng đá Xứ sở Phù tang, là điểm tựa để ĐTQG của nước này tin tưởng vào phong độ cao của các trụ cột cũng như có thêm nhiều phát hiện thú vị, hướng tới mục tiêu gần nhất trước mắt là Vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Với thái độ chuyên nghiệp, nhóm cầu thủ Nhật Bản ở châu Âu có lẽ đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc suốt mùa hè và giai đoạn tiền mùa giải. Việc họ tỏa sáng ở 2 tuần lễ đầu tiên gần như là một hệ quả tất yếu, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

    Dần dần, mục tiêu của những chiến binh samurai này sẽ thay đổi sang một khía cạnh dài hơi, rất đáng quan tâm theo dõi: duy trì sự ổn định xuyên suốt những tuần lễ giữa mùa, bứt phá ở giai đoạn nước rút, để “nhuộm xanh” bức tranh bóng đá châu Âu vốn đang mất đi nhiều mảng màu với sự nổi lên của Arab Saudi.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:11 24/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...