MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Cầu thủ Malaysia có pha gian lận không thấy ngượng

    02:15 Thứ bảy 12/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ bên phía Malaysia định đánh lừa trọng tài để tìm kiếm lợi thế trong trận đối đầu với Việt Nam.

    Tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Malaysia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết thúc hiệp một, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có bàn thắng dẫn trước do công của Tiến Linh.

    Tuy nhiên, Malaysia vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Những nỗ lực của họ được đền đáp với pha lập công gỡ hòa trên chấm phạt đền. Đó là một sai lầm của Văn Hậu khi tranh chấp tương đối nguy hiểm.

    Nhưng rất nhanh, Việt Nam đã có bàn thắng thiết lập thế dẫn bàn. Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm và Quế Ngọc Hải không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

    Cầu thủ Malaysia có pha gian lận không thấy ngượng - Bóng Đá

     Hành động gian lận của cầu thủ Malaysia.

    Những phút cuối, Malaysia dâng cao ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong một tình huống ở phút 90+5, Nazmi Faiz có cơ hội thực hiện quả đá phạt trực tiếp. Thế nhưng, thay vì đặt bóng đúng vị trí, cầu thủ này đã kéo quả bóng gần về phía khung thành Việt Nam hơn.

    Hành động trên không qua mắt được vị trọng tài chính. Ông buộc phải dùng bình sơn xịt để đánh dấu vị trí đá phạt. Dù vậy, một lần nữa cầu thủ mang áo số 12 của Malaysia tiếp tục xê dịch vị trí đặt bóng. Trước khán giả có mặt trên sân và hàng nghìn người theo dõi trên truyền hình, cầu thủ Malaysia có vẻ không biết ngượng khi lặp lại sai phạm trên.

    Làm mọi cách nhưng Malaysia vẫn không thể kiếm được trận hòa trước Việt Nam.

    CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Tiểu Lam | 01:45 12/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...