MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Cầu thủ Indonesia bị nhắc nhở sau hành vi không đẹp

    11:08 Thứ ba 28/12/2021

    Asnawi Mangkualam bị huấn luyện viên (HLV) Shin Tae-yong dọa không cho lên tuyển nếu còn tái diễn hành vi ở cuối trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 trước Singapore hôm 25/12.

    Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong cho biết ông bất ngờ với hành động của Asnawi Mangkualam. Đội trưởng tuyển Indonesia hành động trông giống như cảm ơn Faris Ramli (Singapore) sau pha đá hỏng phạt đền của cầu thủ này phút 90.

    "Tôi ngạc nhiên khi xem lại video vì lúc ở trên sân tôi không nhìn thấy chuyện đó. Sau bữa trưa hôm 26/12, tôi đã mắng Asnawi. Tôi bảo nếu cậu ta còn làm vậy, chừng nào tôi còn dẫn dắt tuyển Indonesia, đừng hòng nghĩ đến việc lên tuyển", HLV Shin Tae-yong chia sẻ với The JoongAng.

    Cầu thủ Indonesia bị nhắc nhở sau hành vi không đẹp - Bóng Đá

    Asnawi (số 14) bày tỏ niềm vui trước mặt đồng nghiệp sau pha đá hỏng phạt đền. Ảnh: AFF Cup. 

    Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Singapore và Indonesia hôm 25/12 kết thúc với tỷ số 2-4, được đánh giá là một trong những trận hấp dẫn nhất của giải với nhiều cung bậc cảm xúc. Phút 90, đội chủ nhà Singapore được hưởng quả phạt đền, nhưng Faris Ramli không thể đánh bại được thủ thành Nadeo của tuyển Indonesia.

    Đội trưởng Asnawi vui mừng, ngay lập tức chạy đến phía trước mặt đồng nghiệp để nói điều gì đó. Hành động này được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề được bàn nhiều trên mạng xã hội trước khi đến tai HLV Shin Tae-yong. Ông Shin không ngại chỉ trích trụ cột của đội tuyển, cầu thủ đã đá chính từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 đến nay.

    Đây không phải lần đầu HLV Shin tỏ ra nghiêm khắc với các cầu thủ Indonesia. Trong quá trình làm việc ở đội tuyển và U22, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đuổi nhiều cầu thủ vì vô kỷ luật, dù họ có tài đến đâu. Quan điểm dùng người của Shin cũng được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ủng hộ. Sự cứng rắn của HLV từng dự World Cup đã làm thay đổi đáng kệ bộ mặt của tuyển Indonesia.

    Tuyển Indonesia của Shin Tae-yong đang đứng trước cơ hội lịch sử tại AFF Cup. "Garuda" sẽ chơi 2 lượt trận chung kết với Thái Lan vào ngày 29/12 và 1/1/2022.

    Bảo Anh | 06:53 28/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...