MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Cầu thủ HAGL chưa vượt qua cú sốc sau SEA Games"

    10:16 Chủ nhật 24/09/2017

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết một số thành viên trụ cột của đội chưa có được phong độ tốt như mong muốn, sau cú sốc bị loại cùng U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29.

    HAGL đóng góp quân số chủ lực cho U22 Việt Nam với các thành viên như Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Đông Triều… Họ nhận được nhiều kỳ vọng sẽ cùng đội nhà chinh phục tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên giải đấu đã kết thúc trong thất vọng khi U22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng.

    “Các em được kỳ vọng quá lớn nhưng thất bại trở về ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Điều đó không thể ngày một, ngày hai vượt qua được, phải cần có thời gian. Theo đánh giá của ban huấn luyện, các em trở về sau SEA Games chưa có được phong độ ổn như lúc trước, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

     - Bóng Đá

     Văn Thanh và Văn Toàn người thì vừa hồi phục chấn thương, người không có phong độ cao sau SEA Games. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Hiện tại, hai thành viên dự SEA Games gồm Tuấn Anh và Hồng Duy đang gặp chấn thương. Họ chưa ấn định thời gian trở lại sân cỏ. Vũ Văn Thanh không thi đấu 2 vòng trước vì lý do tương tự. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng tiếp tục cày ải sau SEA Games. Tuy nhiên phong độ của họ không cao như một số thành viên khác trong đội như Châu Ngọc Quang hay Trần Minh Vương.

    Trong bối cảnh đó, việc gặp TP.HCM trên sân khách là thách thức không nhỏ cho đội bóng phố núi. Trận lượt đi, TP.HCM đã thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Dyachenko. Thi đấu trên sân, đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh sẽ làm hết sức để giành trọn 3 điểm.

    Ông Tuấn đánh giá TP.HCM là đội bóng giàu kinh nghiệm, với những nhân tố có nhiều năm chinh chiến ở V-League. Tuy nhiên các cầu thủ HAGL không quá e dè. Toàn đội tự tin chơi sòng phảng với đối thủ trên sân Thống Nhất, bất chấp việc đội hình có nhiều sứt mẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Alain Fiard nghiên cứu kỹ đối thủ với mục tiêu cùng đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Còn HLV Alain Fiard của TP.HCM thằng thắn tiết lộ mục tiêu muốn giành trọn 3 điểm. 4 trận gần đây nhất, đội bóng của ông chưa giành chiến thắng (2 hòa, 2 thua) nên trận gặp HAGL là cơ hội để đội “giải hạn”. Khác với đối thủ, đội chủ nhà không có trường hợp vắng mặt nào đáng tiếc.

    “Bóng đá luôn tồn tại bất ngờ. Chúng tôi đã chơi tốt 2 trận gần đây nhưng một số sai lầm của cá nhân đã khiến đội nhận thất bại. Vì thế, TP.HCM quyết tâm đánh bại HAGL trên sân nhà. Chúng tôi không đánh đề cao một cá nhân nào của đối thủ, bởi HAGL là tập thể mạnh, đồng đều và thi đấu ăn ý. Chắc chắn người hâm mộ sẽ được thưởng thức một trận đấu hấp dẫn”, HLV Alain Fiard cho biết.

     - Bóng Đá

     Kết quả các trận đấu sớm vòng 19 và lịch thi đấu các trận còn lại.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V.League sau vòng 18.

    Nguyễn Đăng | 09:43 24/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...