MỚI NHẤT :
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Cầu thủ gốc Lào “gánh” giấc mơ châu Âu của đội bóng Pháp

    22:45 Thứ tư 30/03/2016

    Tờ Le 10 Sport vừa có một bài viết ngắn về Billy Ketkeophomphone, một cầu thủ gốc Lào hiện khoác áo Angers.

    Tờ Le 10 Sport vừa có một bài viết ngắn về Billy Ketkeophomphone, một cầu thủ gốc Lào hiện khoác áo Angers, đồng thời nhận định rằng, tiền đạo 26 tuổi này chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp tân binh Ligue 1 nuôi dưỡng giấc mơ châu Âu.

    Cầu thủ gốc Lào “gánh” giấc mơ châu Âu của đội bóng Pháp
    Billy Ketkeophomphone giữ vai trò quan trọng ở Angers. Ảnh: Internet.

    Cách đây đúng 10 ngày, Angers tiếp đón đội bóng có số má ở Ligue 1 là Lorient trên sân nhà. 90 phút khép lại, đội chủ sân Jean Bouin có chiến thắng đậm đà 5-1 và đây cũng là chiến thắng đậm nhất của họ tại Ligue 1 mùa này. Người mở ra chiến thắng cho Angers chính là Billy Ketkeophomphone, với pha dứt điểm chuẩn xác ngay phút thứ 14.

    Đây chính là pha làm bàn thứ 5 của Billy Ketkeophomphone cho Angers mùa này và là bàn thứ 4 tại Ligue 1. Nếu xét ở danh sách “Vua phá lưới”, cầu thủ có bố mẹ là người Lào này chẳng có tí số má nào cả, nhưng đối với Angers thì nó lại có ý nghĩa quan trọng. Các bàn thắng của Billy Ketkeophomphone không chỉ giúp tân binh này luôn nằm trong tốp 10 kể từ đầu mùa, mà còn nuôi dưỡng tham vọng tranh đoạt 1 tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.

    Trên BXH Ligue 1 lúc này, Angers có 42 điểm, xếp thứ 10 và kém đội xếp thứ 4 Marseille 7 điểm, trong khi giải còn 7 vòng đấu. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như trong chiến thắng trước Lorient, Angers hoàn toàn có thể tạo ra cú bứt, qua đó kiếm cho mình 1 tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới (Europa League).

    “Billy Ketkeophomphone đã cho thấy vai trò quan trọng ở Angers. Anh ấy từng ghi bàn quyết định giúp đội thắng Bastia, Caen và mới đây là mở ra chiến thắng trước Lorient. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như thời gian qua, Billy Ketkeophomphone và Angers hoàn toàn có thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới,” phóng viên của Le 10 Sport bình luận.

    Cũng theo tiết lộ từ Le 10 Sport, Ban lãnh đạo Angers vừa bày tỏ ý định gia hạn hợp đồng với Billy Ketkeophomphone nhằm tránh sự nhòm ngó từ các đối thủ khác. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 26 tuổi này với đội chủ sân Jean Bouin chỉ còn thời hạn tới hè 2017.

    Billy Ketkeophomphone sinh ra tại Pháp, có bố mẹ là người Lào. Anh chưa từng về Lào, nhưng khẳng định sẽ về đó trong tương lai không xa, đồng thời cân nhắc khoác áo ĐTQG Lào. Ở tuổi 26, Billy Ketkeophomphone chưa khoác áo bất cứ cấp độ nào của ĐT Pháp. “Tôi tự hào về gốc gác của mình dù chưa bao giờ đặt chân đến quê hương của bố mẹ tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về đó. Khoác áo ĐT Lào ư? Cũng có thể nếu tôi thấy được tham vọng của họ,” Billy chia sẻ.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...