MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • 'Cầu thủ Chelsea đó đang là số 1 thế giới, Declan Rice chẳng thể thay thế'

    19:33 Thứ tư 14/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea được cho đang cố gắng mua cầu thủ trẻ để thay thế cho trụ cột.

    Declan Rice từng có nhiều năm ăn tập ở học viện Chelsea, anh rời đi 6 năm trước và có những bước phát triển ấn tượng ở West Ham United. Ở cùng vị trí của Rice, The Blues đang sở hữu N'Golo Kante, tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên Kante đã gần bước sang tuổi 30, đồng thời được cho có thể rời thành London, do đó Chelsea muốn mua lại Declan Rice để thay thế.

    Melamed and Rice are Chelsea's last 2 targets - Bóng Đá

     Chelsea muốn mua lại Declan Rice.

    Trên sóng talkSPORT, bình luận viên Adrian Durham cho rằng ngôi sao trẻ người Anh sẽ là một bản nâng cấp hoàn hảo cho vị trí của Kante. Ý kiến này hoàn toàn không thuyết phục được cựu danh thủ Ally McCoist, ông đánh giá rất cao tiền vệ người Pháp.

    "Declan Rice là một cầu thủ tuyệt vời, sẽ còn tiến bộ rất nhiều, về lâu dài, cậu ấy có thể là sự lựa chọn tốt. Nhưng tôi không thể đồng ý với những gì Adrian Durham nói ngày hôm qua! Cậu ấy lấy lý do Kante bị thay ra ở chung kết World Cup, đúng không? Đó là kiểu tranh luận gì vậy? Kante có huy chương vàng World Cup đấy anh bạn!"

    "Tôi sẽ nói ngay bây giờ, tôi không phủ nhận Declan Rice là một phương án đường dài rất tuyệt, cho Chelsea và bất cứ CLB nào. Nhưng ở thời điểm này, với tôi, Kante đang giữ vị trí số 1 thế giới."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Kante ở Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 19:03 14/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...