MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Cầu thủ Cadiz "nể" Vĩnh Nguyên; Khánh Hòa có nguy cơ không dự V-League

    18:18 Thứ bảy 30/09/2023

    BongDa.com.vn Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên được các cầu thủ tại đội trẻ Cadiz đánh giá khá cao về năng lực trong các buổi tập gần đây.

    Cầu thủ Cadiz "nể" Vĩnh Nguyên

    Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đang để lại ấn tượng mạnh mẽ trong chuyến tu nghiệp tại Cadiz. Theo báo cáo của đại diện Tây Ban Nha đến Bongdaplus, các cầu thủ trẻ của CLB này đánh giá khá cao màn thể hiện của cầu thủ sinh năm 2002 trong các buổi tập: "Cậu ấy xử lý bóng ổn bằng chân trái. Thật sự theo phản ánh của các cầu thủ Cadiz B, không dễ để cướp được bóng từ chân của Vĩnh Nguyên".

    Cầu thủ Cadiz

    Các cầu thủ Cadiz đánh giá cao Hoàng Vĩnh Nguyên.

    "Khả năng chạm bóng bước một và rê dắt của Vĩnh Nguyên là một điểm mạnh mà chúng tôi sẽ tập trung huấn luyện và nâng cao cho cậu ấy. Ngoài ra, những đường chuyền dài và khả năng phối hợp tạo nên hình tam giác với các đồng đội khi luân chuyển bóng của Vĩnh Nguyên cũng là kỹ năng mà chúng tôi thấy có thể phát triển thêm”, Cadiz gửi báo cáo cho Bongdaplus.

    Khánh Hòa có nguy cơ không dự V-League

    Suốt thời gian qua, trong khi các CLB tại V-League đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới sắp diễn ra, thì tình hình tại Khánh Hòa đang rất bất ổn. Theo đó, các cầu thủ của đại diện Phố Biển vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về lương, phí lót tay và hợp đồng mới cùng đội nhà. 

    Tjn - Bóng Đá

    Khánh Hòa có nguy cơ không dự V-League do thiếu kinh phí. Ảnh: CLB Khánh Hòa.

    Với tình hình trên, Khánh Hòa có nguy cơ không thể tham dự giải VĐQG mùa bóng 2023/2024. Hạn chót để các CLB tại V-League đăng ký danh sách thi đấu là vào ngày 06/10 sắp tới. Hiện tại, NHM và các cầu thủ của đội bóng Phố Biển vẫn đang chờ đợi những động thái mới từ BLĐ.

    Trò cưng của HLV Troussier tỏa sáng

    Chiều ngày 29/09, vòng chung kết giải U21 Quốc gia đã diễn ra 2 trận bán kết đầy kịch tính với các chiến thắng thuộc về SLNA và PVF-CAND trước Hà Nội và Đà Nẵng. Đáng chú ý, những học trò cưng của HLV Philippe Troussier đã tỏa sáng rực rỡ. Thủ môn Nguyễn Văn Việt có ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua ấn tượng trong khi Hồ Văn Cường trực tiếp lập công nhân đôi cách biệt góp phần vào chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội bóng 'quê choa' trước đại diện thủ đô.

    Hai cái tên nói trên cũng vừa được chiến lược gia người Pháp triệu tập vào thành phần ĐTQG ở đợt FIFA Days tháng 10. Nói về điều này, hậu vệ Hồ Văn Cường cảm thấy bất ngờ và vui sướng: "Tôi cũng khá bất ngờ khi biết mình được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới, bởi tôi vẫn còn khá trẻ. Chắc chắn rằng, trong đợt hội quân lần này, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều và tích lũy thêm kinh nghiệm khi được sát cánh với các đàn anh trên ĐTQG. Đây thực sự là niềm vui lớn đối với tôi và cũng là động lực để cố gắng hết sức mình trong thời gian tới".

    HLV Kiatisuk thất vọng vì HAGL

    Chiều qua, trong trận giao hữu trước mùa giải mới trên sân nhà Pleiku, HAGL đã bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước đội bóng vừa mới xuống chơi ở giải Hạng Nhất là Đà Nẵng. Kết quả này khiến HLV Kiatisuk Senamuang cảm thấy rất thất vọng. Ông nói: "Tôi thất vọng một chút với kết quả. Dường như thời gian tập quá ít chưa đủ giúp một số cầu thủ phát huy được hết khả năng cũng như phong độ trên sân. Toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn sau trận đấu này. Nhìn chung, các cầu thủ vẫn còn tự tin thái quá khi gặp Đà Nẵng".

    Tjn - Bóng Đá

    HAGL thất bại trước Đà Nẵng trong trận giao hữu trước mùa giải mới. Ảnh: HAGL.

    Đề cập đến màn trình diễn của các ngoại binh gồm Joal Mario và Jairo Rodrigues, HLV Kiatisuk cho hay: "Không có vấn đề gì vì Jairo đã từng có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo Khánh Hòa, cậu ấy cần thêm thời gian. Còn với Mario, thì anh ấy vẫn phải học hỏi nhiều hơn từ những người đồng đội của mình".

    Báo Trung Quốc nói lý do đấu ĐT Việt Nam

    Tờ Sohu (Trung Quốc) mới đây có bài viết với tiêu đề: "ĐTQG Trung Quốc sẽ gặp lại đội bóng từng khiến chúng ta thua cay đắng, đội hình xuất phát có thể thay đổi mạnh mẽ". Tác giả đề cập 2 lý do khiến đội tuyển đến từ đất nước tỷ dân chọn Những chiến binh Sao Vàng để thi đấu tại dịp FIFA Days tháng 10.

    "Mục đích đầu tiên là mô phỏng đối thủ ở vòng sơ loại World Cup. ĐT bóng đá nam Việt Nam khá tương đồng với Thái Lan, cầu thủ của hai đội rất giống nhau về thể hình và lối chơi. Lý do thứ hai là lấy lại thể diện. Như chúng ta đã biết, ĐTQG của chúng ta đã thua thảm bại trước Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán nên ĐT Trung Quốc rất cần phải đánh bại họ để chữa lành vết thương", Sohu chia sẻ.

    Danh Nguyễn | 17:48 30/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...