MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cầu thủ Anh dần mất chỗ ở Premier League

    09:44 Thứ tư 19/08/2015

    Cựu hậu vệ CLB Everton, Andy Hinchcliffe đã chỉ ra lý do cho tình trạng thiếu hụt cầu thủ Anh quốc.

    Trong bản tin Sky Sports News HQ mới đây, nhà bình luận Andy Hinchcliffe không mấy bất ngờ với sự thiếu hụt cầu thủ người bản địa tại giải Ngoại hạng Anh.

    Nhà bình luận Andy Hinchcliffe cho rằng các cầu thủ trẻ người Anh cần chú trọng hơn đến việc phát triển sự nghiệp. Ảnh: Internet.
    Nhà bình luận Andy Hinchcliffe cho rằng các cầu thủ trẻ người Anh cần chú trọng hơn đến việc phát triển sự nghiệp. Ảnh: Internet.
    S
    au vòng đấu thứ 2, những con số đáng báo động về số lượng cầu thủ mang quốc tịch Anh được ra sân khiến nhiều người giật mình. Theo Sky Sports, chỉ có 30% số lượng cầu thủ đã thi đấu là người Anh, thấp hơn rất nhiều so với mùa giải đầu tiên (71,1%).

    Cựu hậu vệ CLB Everton, Andy Hinchcliffe đã chỉ ra lý do cho tình trạng thiếu hụt cầu thủ Anh quốc: “Tôi không cảm thấy ngạc nhiên với thông tin trên, đơn giản là họ (cầu thủ ngoại quốc) tốt hơn về mọi mặt.” Theo Hinchcliffe, những vị huấn luyện viên hiện nay chắc chắn sẽ chọn những cầu thủ Italy, Đức hay Tây Ban Nha bởi kỹ thuật vượt trội và tố chất phát triển của họ thay vì cầu thủ người Anh. “Nếu tôi là một huấn luyện viên, chắc chắn tôi sẽ làm vậy vì tôi muốn những cầu thủ tốt nhất tham gia vào đội hình của mình,” Andy Hinchcliffe chia sẻ.

    Không chỉ có vậy, lý do thứ hai khiến những cầu thủ người Anh dần mất đi chỗ đứng tại giải đấu quốc nội của họ chính là vấn đề về nhận thức, điều mà theo Andy Hinchcliffe khẳng định rất khó thay đổi. Theo nhà bình luận từng thi đấu cho Everton, những cầu thủ trẻ mang quốc tịch Anh thường thành công khá sớm khi mới bắt đầu sự nghiệp, điều này đã mang lại hệ quả xấu cho con đường phát triển của họ.

    “Ở Đức, Italy hay Tây Ban Nha, những cầu thủ trẻ thường ngưỡng mộ và đi theo con đường của thế hệ trước, còn ở nước Anh thì lại không như vậy,” Hinchcliffe khẳng định. Theo nhà bình luận của Sky Sports, nhiều cầu thủ tiềm năng của bóng đá Anh thường chỉ quan tâm đến hình ảnh, phong cách và tiền bạc chứ không phải phấn đấu hay cống hiến cho đội bóng. Andy Hinchcliffe đã chỉ ra một thực trạng đáng buồn, quốc gia được coi là cái nôi của bóng đá thế giới giờ đây lại thua xa trong quá trình đào tạo cầu thủ trẻ so với những nước khác.

    Hiện đội tuyển Anh chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của FIFA, thế hệ vàng với những Gerrard, Lampard đi qua khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng của Roy Hodgson và học trò. Andy Hinchcliffe sau cùng cũng chia sẻ biện pháp duy nhất vào lúc này là chấn chỉnh lại tinh thần thi đấu của những cầu thủ trẻ. “Họ phải biết trân trọng khả năng của mình, phát triển nó hàng ngày và hiểu rõ trách nhiệm của mình,” Andy Hinchcliffe chia sẻ.

    Gia Tú - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...