MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • 'Cậu ta là sự pha trộn giữa Tomas Rosicky và Gilberto Silva'

    08:02 Thứ sáu 03/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Arsene Wenger từng có những lời mô tả đặc biệt về một cậu học trò được ông đưa về từ Brazil...

    Vào mùa thu năm 2006, chiến lược gia người Pháp đã gây bất ngờ cho thị trường chuyển nhượng khi cất công sang tận Nam Mỹ để đưa về tiền vệ Denilson (Pereira Neves) - cầu thủ chơi ở vị trí trung tâm đầy triển vọng trong màu áo Sao Paulo - với mức phí chuyển nhượng khoảng 3,5 triệu bảng.

    Khi đã ký hợp đồng với ngôi sao sinh năm 1988, huấn luyện viên Arsene Wenger thực sự rất vui mừng, trong bối cảnh giới chuyên môn cho rằng đó là bước đi táo bạo, bởi anh còn quá trẻ để chơi bóng tại sân chơi danh giá nhất xứ sở sương mù. Ông thậm chí đã ví von Denilson như 2 cậu học trò của mình.

    "Cậu ta là sự pha trộn giữa Tomas Rosicky và Gilberto Silva" - Giáo sư chia sẻ.

     Denilson từng được đánh giá rất cao nhưng không thể tỏa sáng cùng Arsenal.

    Dù đã có tới 150 lần ra sân trong vòng 7 năm cho Arsenal, nhưng Denilson chưa bao giờ đạt được phong độ đúng với kỳ vọng trở thành ngôi sao tuyến giữa từ người hâm mộ Pháo thủ. Cựu đội trưởng U17 Brazil gây thất vọng bằng quá nhiều những đường chuyền "tối" của mình mỗi khi ra sân.

    Denilson bị đẩy đi cho mượn vào mùa giải 2012/13 và sau đó anh đã quyết định hủy hợp đồng với đội bóng phía bắc London. Bây giờ, cầu thủ người Brazil thực sự đã an phận ở quê nhà trong màu áo Botafogo-SP, mặc dù giao kèo này cũng chỉ là hữu danh vô thực.

    Mikel Arteta: Tương lai của Granit Xhaka là ở Arsenal

    Trung Quân | 07:32 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...