MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Câu nói của Ronaldo mở ra triều đại đáng sợ mới tại Man Utd

    21:49 Thứ sáu 10/09/2021

    BongDa.com.vn Chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đang rất khát khao chinh phục đỉnh cao danh vọng trong màu áo Man Utd.

    Cristiano Ronaldo cuối cùng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với Manchester United vào đêm qua (giờ Việt Nam), trước khi có trận ra mắt tại Old Trafford vào tối mai ở cuộc đối đầu với Newcatles United trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2021/22. Ở tuổi 36, Ronaldo ký hợp đồng 2 năm với Man Utd, cùng tuỳ chọn gia hạn thêm 1 năm.

    Cristiano Ronaldo hints he’ll spend next four years at Manchester United  - Bóng Đá

    Ronaldo ký hợp đồng với Quỷ đỏ.

    Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không có kế hoạch treo giày sớm. Ronaldo vẫn rất khát khao, luôn muốn cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đội chủ sân Old Trafford. Mới đây, trong buổi ký hợp đồng chính thức, CR7 cũng phát biểu cảm nghĩ:

    Chinh phục những thử thách là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi trở về Old Trafford không phải để dưỡng già."

    Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục đạt được những điều lớn lao trong ba hoặc bốn năm tới.

    Rõ ràng, những phát biểu trên cho thấy, Ronaldo vẫn có kế hoạch thi đấu và cống hiến bền bỉ, thậm chí là đến năm 40 tuổi cho Man Utd nếu mọi thứ suôn sẻ. Điều này cũng tương đồng với trường hợp của huyền thoại Ryan Giggs trước đây. Với Ronaldo, 40 tuổi là cột mốc mà siêu sao này chưa tính đến việc dừng lại.

    Cristiano Ronaldo hints he’ll spend next four years at Manchester United  - Bóng Đá

    Ronaldo vẫn đang khát khao chiến đấu.

    Wayne Rooney, người đồng đội cũ và là đối tác ăn ý của CR7 trong khoảng thời gian 6 năm ở Old Trafford cũng tin rằng Ronaldo sẽ tiếp tục trở nên vĩ đại, đồng thời có thể là một biểu tượng mới, bất chấp tuổi tác ở Old Trafford sau Ryan Giggs.

    "Lần cuối cùng cậu ấy thi đấu ở đây, Ronaldo giống như một máy chạy, một cầu thủ chuyên rê bóng với tốc độ và sức mạnh tuyệt vời." Rooney chia sẻ với Reuters.

    Trong khi bây giờ, cậu ấy là một tay săn bàn. Tôi nghĩ rằng qua thời gian, cậu ấy đã có sự thích nghi về vị trí thi đấu."

    "Thể trạng của Ronaldo vẫn đang ở mức tuyệt vời. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy chơi bóng cho đến năm 40 tuổi, giống như Ryan Giggs đã làm và dĩ nhiên là vẫn ghi bàn."

    Cristiano Ronaldo hints he’ll spend next four years at Manchester United  - Bóng Đá

    Rooney tin rằng Ronaldo sẽ gắn bó với Man Utd trong vòng 4 năm tới.

    Với những phát biểu của Ronaldo lẫn người đồng đội cũ Rooney, có thể thấy lần trở lại Old Trafford này là một hành trình mới đầy hứa hẹn của chân sút người Bồ Đào Nha. Với Ronaldo, kể từ năm 2008 nhận Quả bóng vàng đầu tiên, siêu sao sinh năm 1985 đã và vẫn đang chinh phục nhiều cột mốc, ượt qua những thách thức một cách phi thường. Rất có thể, Ronaldo sẽ chơi bóng cho Man Utd đến năm 40 tuổi, và giải nghệ một cách đầy mỹ mãn tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Solskjaer phát biểu về Ronaldo: 

     
    Minh Trí | 21:19 10/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...