Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng Crystal Palace, HLV Ralf Rangnick đã có một số chia sẻ đáng chú ý về cách Manchester United vận hành lối chơi. Và thông qua phát biểu đến từ chiến lược gia người Đức, có lẽ một ngôi sao của Quỷ đỏ cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc mất đi suất đá chính trong thời gian tới.
"Đối với tôi, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để gây áp lực lên quả bóng, làm thế nào để kiểm soát trận đấu? Vì vậy, tôi quyết định chơi 4-2-2-2 với hai tiền đạo, không phải Cristiano một mình ở tuyến trên, mà cùng với Marcus. Và đồng thời, sử dụng Jadon và Bruno ở hai vị trí số 10. Chúng tôi có đủ khoảng trống với Bruno và Jadon để các hậu vệ cánh có thể dâng cao.", tờ Mirror dẫn lời Rangnick.
“Vì vậy, họ gần như chơi như những wing-back. Đặc biệt là trong hiệp một, Alex (Telles) và Diogo (Dalot), đã chơi tấn công cực kỳ tốt và đó là lý do tại sao tôi sử dụng sơ đồ 4-2-2-2."
Đúng như lời Rangnick, Dalot đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trước Crystal Palace, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Anh liên tục dâng cao, tham gia hỗ trợ tấn công, cố gắng đưa bóng vào khu vực cấm địa và pressing liên tục để thu hồi bóng. Cần biết, Dalot suýt nữa đã đưa Man Utd vượt lên dẫn trước với một siêu phẩm vào cuối hiệp một.
Thống kê từ Statman Dave cho thấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công vào khoảng 88%. Anh có 2/3 quả tạt chính xác, 9/11 đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ, 1 tình huống đánh chặn, 6 lần thu hồi bóng và 3/4 pha tắc bóng thành công. Rõ ràng, Dalot đã có một màn trình diễn thực sự toàn diện trước Palace. Hơn hết, anh đã cho thấy một sự cải thiện mạnh mẽ ở khả năng phòng ngự, so với màn thể hiện thảm họa trước Villarreal tại Champions League.
Nếu Dalot tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, gần như chắc Aaron Wan-Bissaka sẽ phải gắn bó với băng ghế dự bị trong tương lai. Xét về khả năng tấn công, rõ ràng là cựu sao Crystal Palace hoàn toàn kém cạnh so với Dalot. Trong khi đó, như Rangnick đã nói, ông muốn sử dụng các hậu vệ cánh trong vai trò của một wing-back để triển khai tấn công ở hành lang cánh, giúp các 'ngòi nổ' khác di chuyển tự do trong khu vực trung lộ.
Nhìn chung, Dalot vẫn cần cải thiện thêm nhiều yếu tố để trở thành một hậu vệ hàng đầu. Nhưng so với Wan-Bissaka, thì anh mới là người phù hợp với chiến thuật của Rangnick.
Rangnick phát biểu sau trận thắng Crystal Palace