MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • “Cậu ấy không nên lo lắng về những gì báo chí đã viết”

    17:02 Chủ nhật 23/06/2019

    BongDa.com.vn HLV đội U21 Italia đã đưa ra lời khuyên dành cho cậu học trò của mình sau bàn thắng vào lưới U21 Bỉ.

    Rạng sáng nay (23/06), tại giải U21 châu Âu 2019, những chàng trai Azzurrini đã xuất sắc đánh bại đối thủ đến từ Bỉ với tỉ số 3-1. Patrick Cutrone là tác giả của bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 sau 1 tình huống đánh đầu ngược đẳng cấp. Điều đáng nói ở đây đó là tiền đạo sinh năm 1998 chỉ được điền tên vào đội hình xuất phát sau khi Moise Kean bị kỉ luật nội bộ. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Cutrone kể từ tháng 1/2019 và có ý nghĩa rất đặc biệt với cầu thủ này.

    “Cậu ấy không nên lo lắng về những gì báo chí đã viết” - Bóng Đá

      Patrick Cutrone đã tỏa sáng trong lần hiếm hoi được đá chính.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Luigi Di Biagio đã bày tỏ niềm vui khi thấy cậu học trò của mình đã lập công. Bên cạnh đó, ông cũng đã đưa ra lời khuyên dành cho chàng trai sinh năm 1998:

    “Thật bình thường khi thấy cậu ấy muốn ghi bàn. Patrick đã chứng minh rằng mình là 1 tiền đạo xuất sắc. Khi Cutrone không ghi bàn, cậu ấy đã rất lo lắng nhưng rõ ràng điều này không nên xảy ra chỉ bởi những gì các nhà báo đã viết.

    Chiến thắng trước U21 Bỉ đã giúp Azzurrini kết thúc vòng bảng với 6 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ xếp ở vị trí thứ 2 do ở trận đấu cùng giờ, U21 Tây Ban Nha đã vùi dập U21 Ba Lan với tỉ số 5-0. Do đó, thầy trò ông Luigi Di Biagio cần phải trông chờ vào kết quả của cuộc đối đầu giữa U21 Pháp và U21 Romania để biết mình có được vào bán kết hay không.

    Faro | 16:45 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...