MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • "Cậu ấy được ra sân chỉ vì Ronaldo đang bị trừng phạt"

    12:26 Thứ năm 27/10/2022

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ trái của Chelsea, Frank Leboeuf, cho biết ông rất ngạc nhiên khi Anthony Martial không rời Manchester United vào mùa hè.

     

    Frank Leboeuf nói thêm rằng tuyển thủ Pháp nên chấm dứt giấc mơ World Cup của mình, khẳng định sẽ không có chỗ cho anh trong đội hình của Didier Deschamps.

    Mặc dù Erik ten Hag sẵn sàng sử dụng cầu thủ người Pháp trong mùa giải này, nhưng chấn thương đã hạn chế cơ hội của tiền đạo này và anh chỉ có một lần đá chính cho Man United.

    Cầu thủ 26 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi một cú đúp trong trận thua 3-6 ở trận derby Manchester, cũng là người ghi bàn trong chiến thắng của Man United tại Europa League trước Omonia.

    Ten Hag khó xử với Martial - Bóng Đá

     Martial không thể ra sân nhiều mùa này vì chấn thương.

    Mặc dù vậy, Leboeuf cảm thấy tiền đạo này lẽ ra phải rời Old Trafford vào mùa hè vì anh không có tương lai với Quỷ đỏ. Leboeuf nói với FairBettingSites: "Theo quan điểm của tôi, Anthony Martial sẽ không tham dự World Cup, có quá nhiều lựa chọn khác và những cầu thủ đang ra sân nhiều hơn."

    "Cậu ấy lẽ ra đã nên rời Manchester United vào mùa hè mới đây. Tôi không biết tại sao cậu ấy không làm vậy, nhưng tương lai của cậu ấy không phải ở Old Trafford."

    "Hiện tại, đó là Marcus Rashford và nếu không phải cậu ấy thì đó là Cristiano Ronaldo. Chúng ta sẽ thấy Martial ở Europa League, cậu ấy sẽ có một số cơ hội nhưng có lẽ chỉ vì Ronaldo đang bị trừng phạt."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 11:56 27/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...