MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Cất hầu hết tân binh lên băng ghế dự bị, Zidane vẫn giúp Real giành trọn 3 điểm

    20:35 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Tiếp đón một đối thủ dưới cơ như Levante, chiến lược gia người Pháp đã không cho ra sân đội hình mạnh nhất.

    Cách đây ít phút, Real Madrid vừa kết thúc trận đấu với Levante tại vòng 4 La Liga. Trải qua một tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại Euro 2020, dường như HLV Zinedine Zidane đã tìm được chiến thuật phù hợp cho Los Blancos. Họ liên tục áp đảo Granotas (biệt danh của Levante) và nhanh chóng có được 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Karim Benzema và một bàn do công của Casemiro.

    Sang hiệp 2, Kền kền trắng tiếp tục nắm giữ thế trận, tuy nhiên sự hớ hên nơi hàng phòng ngự đã khiến họ bị Levante có được bàn gỡ ở phút 49. Sau bàn thua, Real tiếp tục dồn lên tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, thế nhưng trong một ngày mà tài năng trẻ Vinicius Junior tỏ ra quá vô duyên với mành lưới Levante, các cổ động viên đội nhà đã không có dịp ăn mừng thêm bất kỳ lần nào.

    Cất tân binh lên băng ghế dự bị, Real vẫn chiến thắng trước Levante - Bóng Đá

     Zidane không sử dụng bất kỳ tân binh nào trong đội hình xuất phát.

    Chưa dừng lại ở đó, vào phút 75, họ còn nhận một gáo nước lạnh từ Levante sau khi cầu thủ vào sân thay người Gonzalo Melero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Hưng phấn sau bàn gỡ, đoàn quân của HLV Paco Lopez thi đấu vô cùng nỗ lực ở những phút cuối trận, tuy nhiên họ không thể tìm kiếm thêm bàn thắng trước khi tiếng còi mãn cuộc khép lại.

    Đáng chú ý, trong màn thư hùng vừa rồi, Zidane không sử dụng bất kỳ tân binh nào ngay từ đầu. Những cái tên đình đám như Ferland Mendy, Eder Militao, Eden Hazard, Rodrygo Goes và Luka Jovic đều được chiến lược gia người Pháp cho ngồi dự bị.

    Cất tân binh lên băng ghế dự bị, Real vẫn chiến thắng trước Levante - Bóng Đá

     Hazard vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2.

    Theo nguồn tin từ Marca, 6 cầu thủ trên có giá trị khoảng 305 triệu euro và họ được mang về Bernabeu với mục đích gia tăng sức mạnh cho đội hình Los Blancos. Nhưng có lẽ Zidane vẫn chưa cảm thấy an tâm về tình hình hồi phục của những ngôi sao này, vì thế ông chỉ trao cơ hội cho một số cái tên như Militao, Hazard và Jovic ra sân trong hiệp 2.

    Với 3 điểm có được, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, qua đó tạo một lực nho nhỏ lên hai 'ông lớn' của giải đấu này, đó là Barcelona và Atletico Madrid. Đoàn quân của Simeone sẽ đến làm khách của Real Sociedad vào 23h30 hôm nay (giờ Việt Nam). Trong khi đó, nhà ĐKVĐ La Liga phải đối đầu với đối thủ rất cứng cựa Valencia vào lúc 2h sáng mai .

    Đánh giá trận đấu giữa Real và Levante:

    Trường Sơn | 20:34 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...