MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Casillas nói lên nghịch lý của QBV

    09:58 Thứ ba 18/10/2022

    BongDa.com.vn Iker Casillas nói về Thibaut Courtois để đặt dấu hỏi liên quan đến giải thưởng QBV.

     

    Giành La Liga và Champions League cũng như trình diễn phong độ xuất thần vào mùa giải vừa rồi, Thibaut Courtois chỉ xếp ở vị trí thứ 7 trong cuộc đua giành QBV. Kết quả của Courtois khiến cựu thủ môn và là huyền thoại Real Madrid Iker Casillas bức xúc. Anh nhận định Courtois cho đến nay là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và xứng đáng được đánh giá cao hơn.

    Trên Twitter, Casillas bày tỏ về người đàn em: "Tôi rất mừng cho Thibaut Courtois! Cho đến nay, với sự khác biệt to lớn, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới. Điều tôi không hài lòng là cậu ấy không lọt vào top 3 cầu thủ giành QBV. Tôi vẫn không hiểu những người bầu chọn giải thưởng này dựa trên tiêu chí nào."

    Casillas nói lên nghịch lý của QBV - Bóng Đá

     Casillas thất vọng vì thứ hạng của Courtois.

    Lev Yashin vào năm 1963 là thủ môn duy nhất từng giành được QBV. Thành tích cao nhất của Casillas ở cuộc đua này là về vị trí thứ 4 vào năm 2008. Đối với một thủ môn, kể từ thời Yashin giành chiến thắng, Manuel Neuer của Bayern Munich là người gác đền giành thứ hạng cao nhất ở cuộc đua giành QBV. Anh từng về thứ 3 vào năm 2014. 

    Đồng đội Real Madrid của Courtois, Karim Benzema được vinh danh tại France Football với giải thưởng QBV. Sadio Mane của Bayern Munich ở vị trí thứ hai và Kevin De Bruyne thuộc biên chế Manchester City về đích ngay sau đó.

    Courtois nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất (Lev Yashin).

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 09:28 18/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...