MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Casillas hồi tưởng chức vô địch World Cup may mắn của La Roja

    19:50 Thứ hai 21/11/2022

    BongDa.com.vn Iker Casillas, một trong những người hùng của Tây Ban Nha tại World Cup 2010, đã nói về trận chung kết với Hà Lan và pha cứu thua mang tính quyết định.

     

    World Cup 2022 đã khởi tranh tại Qatar. Người hâm mộ Tây Ban Nha muốn sống lại năm 2010 khi La Roja trở thành nhà vô địch thế giới. Có rất nhiều hình ảnh được lưu lại trong ký ức. Đặc biệt là bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 của Iniesta và pha cản phá của Iker Casillas trước cú sút của Arjen Robben.

    Cựu thủ môn của Real Madrid và Tây Ban Nha nói về pha cứu thua mà anh mô tả là "may mắn" để giữ tỷ số 0-0.

    "Tôi tin rằng nếu tôi và Robben trải qua tình huống đó 10 lần, thì có khả năng anh ấy sẽ đánh bại tôi 9 lần. Ngày hôm đó, vì hoàn cảnh, hoàn cảnh hoặc vì ai đó muốn nó diễn ra như vậy, nó đã thành công. Bóng chạm chân tôi và đi chệch cột dọc."

     Tình huống thường xuyên được nhắc lại.

    Thủ môn này mô tả World Cup 2010 là "hoàn hảo về mọi mặt": "Chúng tôi là những ứng cử viên được yêu thích khi chưa từng vô địch WC, nhưng chúng tôi đã chơi bóng ở một đẳng cấp đáng kinh ngạc trong 2 năm. Tình huống mà chúng tôi trải qua ở Nam Phi rất tuyệt."

    Sau khi trải qua kỷ nguyên vàng từ năm 2008 đến 2012, Tây Ban Nha không còn thực sự là ứng viên hàng đầu cho mọi giải đấu mà họ góp mặt, thậm chí có những giai đoạn gây thất vọng. Nhưng mọi thứ đang sáng sủa hơn dưới thời Luis Enrique.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 19:20 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...