MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Carlo Ancelotti tuyên bố sốc, tất cả đều đang chống lại Liverpool?

    06:16 Chủ nhật 15/03/2020

    BongDa.com.vn Câu chuyện dịch bệnh trong những ngày qua khiến cho giải Ngoại Hạng Anh gặp nhiều rắc rối.

    Sau cuộc họp khẩn diễn ra hồi hôm thứ Năm, ban tổ chức Premier League đã đưa ra quyết định chính thức là hoãn giải đấu cho đến tháng 4/2020. Đây là động thái cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ cũng như CĐV, nhất là khi dịch Corona đang bùng phát dữ dội tại châu Âu.

    Tuy nhiên, nếu tình hình không có dấu hiệu thuyên giảm, Ngoại Hạng Anh hoàn toàn có khả năng bị dời lại cho tới năm sau. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ đến kịch bản hủy toàn bộ kết quả của mùa giải năm nay. Khi ấy, Liverpool sẽ không thể lên ngôi dù đang dẫn đầu với 82 điểm trong tay.

    Phó chủ tịch của West Ham United - Karren Brady tuyên bố sẽ là công bằng cho tất cả nếu ban tổ chức thông báo hủy giải. Và không riêng gì thành viên của The Hammers, một chiến lược gia danh tiếng khác là Carlo Ancelotti cũng đồng tình với hướng giải quyết ấy.

    Carlo Ancelotti's verdict on Premier League being cancelled and Liverpool missing out on title - Bóng Đá

     Cả Carlo Ancelotti cũng muốn hủy giải?

    "Đã đến lúc rồi. Đó là quyết định công bằng và đúng đắn dựa vào kịch bản mà chúng ta đối mặt trong vài giờ qua. Không có cách nào để tiến lên phía trước nữa cả. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả, từ CĐV, các CLB, giới truyền thông cho tới những công nhân chơi bóng.

    Bắt đầu lại? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Về lý thuyết, chúng ta nên quay lại vào ngày 22/3. Nhưng nếu tình hình cứ xấu đi, làm thế nào chúng ta có thể nghĩ đến chuyện thi đấu?", nhà cầm quân người Italia trả lời trên Gazzetta dello Sport. 

    Everton của Carlo Ancelotti là một trong những đội bóng thực hiện triệt để nhất biện pháp phòng ngừa COVID-19. Cụ thể, trên trang chủ của mình, nửa xanh vùng Merseyside tuyên bố sẽ cách ly toàn bộ các cầu thủ cũng như thành phần ban huấn luyện.

    Ancelotti: Chúng tôi sẽ sớm trở thành đội bóng mạnh

    Giang Nam | 05:46 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...